Máy tính đa năng xưa nhất thế giới

08/10/2014 03:00 GMT+7

Trong xác con tàu chở hàng Antikythera bị đắm ở gần hòn đảo thuộc Hy Lạp có chứa một máy cơ khí rất độc đáo, được coi là máy tính xưa nhất thế giới.

 Máy tính đa năng xưa nhất thế giới
Ảnh: AFP/Getty Images

Chiếc máy này - được cho là có từ năm 100 trước Công nguyên - nằm trong hộp gỗ có kích cỡ 340 x 180 x 90 mm, bao gồm những mặt đồng hồ và các bánh răng bằng đồng. Các nhà khoa học đã phục hồi bằng cách lắp ráp 81 mảnh vỡ để có được chiếc máy như xưa. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nó đã được sử dụng để tạo biểu đồ chuyển động của các hành tinh và tính thời gian theo ngày và năm. Bên cạnh đó máy còn giúp dự đoán nhật thực, nguyệt thực.

Mặt trước chiếc máy tính này còn giúp chỉ ra cung hoàng đạo của Hy Lạp và lịch của Ai Cập, đồng hồ mặt sau chỉ ra chu kỳ của mặt trăng. Đặc biệt là chu kỳ Saros với khoảng thời gian 18 năm để định vị mặt trăng, mặt trời và trái đất. Bên cạnh đó thiết bị cũng giúp theo dõi chuyển động của các ngôi sao Thủy, Kim, Hỏa, Mộc, Thổ.

Báo Daily Mail cho biết máy tính xưa nhất thế giới này đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ quốc gia tại Athens.

Tạ Xuân Quan

>> Máy tính cũ, tri thức mới
>> Phần mềm mới “chăm sóc” máy tính cũ
>> Bùng phát nhu cầu máy tính cũ ở châu Á
>> Bùng phát nhu cầu dùng máy tính cũ ở châu Á  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.