Máy xúc rơi xuống đường ray làm tê liệt tuyến đường sắt bắc - nam

08/05/2015 11:33 GMT+7

(TNO) Lúc 4 giờ 45 phút sáng nay 8.5, tuyến đường sắt bắc - nam đoạn chạy qua địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mới được thông tuyến trở lại sau 6 giờ tê liệt vì một xe tải chở máy xúc đã làm rơi máy xúc xuống đường ray.

(TNO) Lúc 4 giờ 45 phút sáng nay 8.5, tuyến đường sắt bắc - nam đoạn chạy qua địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mới được thông tuyến trở lại sau 6 giờ tê liệt vì một xe tải chở máy xúc đã làm rơi máy xúc xuống đường ray.

Máy xúc rơi xuống đường ray, tuyến đường sắt bắc-nam bị tê liệt 1Máy múc rơi từ trên độ cao khoảng 10 m xuống đường sắt
Sự việc xảy ra lúc 21 giờ 30 ngày 7.5, tại tại km 254 +310 đoạn qua xóm 7, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Xe tải mang biển kiểm soát 37S - 9164 do lái xe Cao Xuân Quang (48 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển chở một máy xúc di chuyển trên đường liên xã Quỳnh Văn - Quỳnh Tân.
Khi xe vừa lên đến đỉnh dốc cách đường sắt khoảng 10 mét thì bất ngờ máy xúc tuột dây rơi xuống đường ray.
Máy xúc rơi xuống đường ray, tuyến đường sắt bắc-nam bị tê liệt 2Máy xúc nằm sát đường ray, làm tê liệt tuyến đường sắt bắc - nam hơn 6 giờ đồng hồ 
May mắn là chỉ ít phút sau, công nhân tuần đường sắt Nguyễn Đức Thanh (cung đường Quỳnh Văn, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Thanh Hóa) phát hiện sự việc, khẩn trương thông báo tàu TN2 đang hành trình từ TP.Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội dừng cách đó 800 m, kịp thời dừng lại.
Ông Hồ Xuân Mai, Trưởng ga Cầu Giát, cho biết sau hơn 6 giờ nỗ xử lý sự cố, hơn 100 cán bộ nhân viên hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cùng với phương tiện máy móc đã thông được tuyến đường sắt.
Máy xúc đã được cẩu lên toa tàu bằng cẩu chuyên dụng đưa về ga Cầu Giát.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.