Mbappe bị đuổi, PSG thua trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/04/2019 07:35 GMT+7

Nhà vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain (PSG) đã không thể hoàn tất mùa giải với cú đúp danh hiệu sau khi bất ngờ thua Rennes với tỷ số 5-6 ở loạt đá 11m (2 đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu hiệp chính và phụ) trong trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp diễn ra rạng sáng nay (28.4, giờ VN).

Trận chung kết Cúp Quốc gia trên sân Stade de France có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. PSG đã có khởi đầu đúng như dự đoán cho tâm thế của một đội “cửa trên” khi được đánh giá cao hơn về mọi mặt trước đối thủ Rennes. Dự đoán ấy được đội bóng thủ đô Paris chuyển hóa trên mặt sân khi sớm có 2 bàn dẫn trước ở phút 13 và phút 21.
Rennes xứng đáng là đội đoạt chức vô địch với sự quả cảm của mình AFP
Trở lại sau chấn thương dài hạn, Neymar và Angel di Maria đã lập tức để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của PSG. Ở bàn mở tỷ số, Neymar (người vừa nhận án cấm 3 trận ở Champions League do phản ứng VAR) là người thực hiện quả phạt góc đưa trái bóng có quỹ đạo bay đúng với tầm chân để hậu vệ Dani Alves thực hiện một cú volley đẹp mắt từ sát vòng cấm địa khiến thủ thành Tomas Koubek (Rennes) đứng như trời trồng. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới (Neymar) sau đó chính là người lập công với một pha lốp bóng qua đầu thủ môn đầy điệu nghệ trong một tình huống băng xuống từ đường chọc khe của Di Maria.
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Rennes AFP
Sau hiệp 1, mọi thứ đều suôn sẻ cho đoàn quân HLV Thomas Tuchel để hướng đến cú đúp danh hiệu ngay cả khi Rennes có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 sau tình huống đá phản lưới nhà của Presnel Kimpembe ở phút 40. Tuy nhiên, những CĐV đến từ thủ đô nước Pháp không thể ngờ PSG lại có một kết cục thất vọng ở phần còn lại của trận đấu.

tin liên quan

PSG đăng quang Ligue 1 và đón nhận niềm vui kép
Sau 3 vòng đấu bỏ lỡ cơ hội đăng quang, Paris Saint-Germain (PSG) đã chính thức đoạt chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2018 - 2019 sau loạt trận vòng 33 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (22.4, giờ VN). 
Rennes đã không chịu khuất phục trước sức ép của tân vô địch Ligue 1 và nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 66 sau pha chạy cắt mặt đánh đầu của Presnel Kimpembe từ tình huống đá phạt góc. Bàn thắng đã giúp Rennes lên tinh thần để tiếp tục đứng vững đến hết 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút của 2 hiệp phụ.
Neymar trở lại ấn tượng nhưng không thể giúp PSG đánh bại Rennes AFP
Trong khi đó, điềm xấu của PSG dường như được báo trước khi tài năng trẻ Kylian Mbappe bị đuổi khỏi sân ở phút 118 sau tình huống phạm lỗi thô bạo bằng gầm giày đối với Damien Da Silva. Bởi sau đó ở loạt đá 11m cân não, PSG nhận thất bại 5-6 khi Christopher Nkunku sút hỏng ở loạt đá thứ 6.
Pha sút 11m không thành công của Nkunku đã khiến PSG không thể hoàn tất cú đúp danh hiệu trong 7 ngày sau khi sớm đăng quang Ligue 1 vào cuối tuần trước. Nỗi thất vọng ấy càng lớn hơn khi đội bóng thủ đô nước Pháp đã không thể hưởng trọn niềm vui khi đón chào sự trở lại của những ngôi sao bị chấn thương dài hạn (Neymar, Di Maria và Edinson Cavani). Thất vọng hơn khi CĐV của PSG chứng kiến pha phạm lỗi khó tin của một Mbappe tài năng được hứa hẹn sẽ trở thành một Pele mới trong tương lai.
Nỗi buồn của Nkunku sau khi sút hỏng quả phạt 11m AFP
Trái ngược PSG, Rennes mở hội tưng bừng sau chiến thắng quả cả trước đối thủ hùng mạnh. Ngoài chiếc chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp sau gần nửa thế kỷ (kể từ năm 1971), thầy trò HLV Julien Stephan còn nhận được phần thưởng là một chiếc vé dự Europa League mùa tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.