MC trẻ tất bật 'nhận show' sau kỳ nghỉ dịch bất đắc dĩ

Mộc Khải
Mộc Khải
23/12/2021 13:47 GMT+7

Những người dẫn chương trình (MC) trẻ cảm thấy vui mừng khi được trở lại với sân khấu sau nhiều tháng công việc 'bị đình trệ' vì giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Sau đợt giãn cách kéo dài, TP.HCM từng bước khôi phục các dịch vụ ăn uống, trong đó có nhà hàng, trung tâm hội nghị được mở cửa hoạt động và đây là một tin vui cho những MC trẻ.

Chấp nhận khoảng thời gian "công việc bị đình trệ"

"Lúc biết tin trung tâm hội nghị tiệc cưới được phép mở cửa lại, tôi vui mừng như mùa xuân về sớm. Mục tiêu sắp tới của tôi là sẽ chạy show với 200% công suất để kiếm tiền bù lại cho những ngày nghỉ dịch", Trần Ngọc Thanh Tâm, một MC 23 tuổi ngụ ở H.Hóc Môn, chia sẻ.

Những MC trẻ hào hứng trở lại sân khấu sau thời gian dài công việc bị tạm hoãn

NVCC

Thanh Tâm cho biết cô theo đuổi con đường MC không lâu thì dịch Covid-19 bùng phát và TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội.

"Tôi từng nhận dẫn nhiều sự kiện khác nhau, nhưng dịch bệnh bùng phát, khiến toàn bộ hợp đồng của mình đều bị hủy. Tôi cũng không thể trách phía đối tác nhưng cảm thấy hoảng loạn vì tôi là kinh tế chính của gia đình", nữ MC trẻ chia sẻ.

Đến nay, khi TP.HCM từng bước khôi phục các hoạt động vui chơi, giải trí, họp mặt… thì nỗi lo lắng của Thanh Tâm đã được giảm bớt phần nào. Cô bắt đầu đi dẫn chương trình trở lại, thu nhập cũng ổn định hơn.

MC Thanh Tâm vui mừng vì lại được mặc chiếc áo dài thướt tha và làm công việc mình yêu thích

NVCC

Không chỉ riêng Thanh Tâm, nhiều MC trẻ ở TP.HCM cũng phải chấp nhận khoảng thời gian "công việc bị đình trệ" vì dịch Covid-19.

Chẳng hạn, Ngọc Đan Thanh (23 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ cô gặp nhiều khó khăn trong công việc chính là biên tập viên của một công ty thương mại lẫn việc làm thêm là MC. "Làm MC là một niềm đam mê nên tôi cũng cố gắng làm khi có thời gian. Hơn nữa công việc này cũng giúp mình có thêm thu nhập khá ổn", Thanh nói.

Thế nhưng, khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty gặp khó khăn khiến cho lương biên tập bị cắt giảm một nửa. Các sự kiện, tiệc cưới, họp mặt cũng tạm ngưng nên Thanh không thể đi dẫn chương trình. "Tôi đã rất lo lắng vì mọi kế hoạch của mình đều bị ngưng lại vì dịch bệnh", cô gái trẻ bộc bạch.

Ngọc Đan Thanh từng có thu nhập ổn định với nghề dẫn chương trình trước khi dịch Covid-19 bùng phát

NVCC

Tuy nhiên, Đan Thanh cho biết thời điểm khó khăn với cô đã qua khi các trung tâm hội nghị, tiệc cưới được mở cửa trở lại. Thời điểm cuối năm cũng là lúc các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức tiệc tất niên, họp mặt cuối năm, MC Đan Thanh lại có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình.

"Sau bao ngày giãn cách thì cuối cùng tôi đã được đứng trên sân khấu, cảm giác bồi hồi xao xuyến hệt như ngày đầu tiên mình được cầm micro", nữ MC trẻ hào hứng nói.

MC Ngọc Đan Thanh luôn chú ý bảo vệ bản thân khi trở lại với công việc

NVCC

Thích nghi với dịch Covid-19

Đi dẫn chương trình lúc dịch bệnh vẫn chưa dứt, Đan Thanh cho hay lúc đầu cô cũng không tránh khỏi lo ngại vì phải đến những nơi đông người.

Dù vậy, nữ MC trẻ đã rất nhớ sân khấu sau bao ngày xa cách và muốn có thêm thu nhập để mua quà biếu ông bà, cha mẹ dịp tết nên đã mạnh dạn đi dẫn chương trình. Đan Thanh nghĩ rằng cô chỉ cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch thì cũng phần nào giảm thiểu nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19.

Đồng quan điểm trên, MC Thanh Phong (22 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho rằng việc tự bảo vệ bản thân khi làm việc trong dịch Covid-19 là rất cần thiết. Nam MC cho hay bản thân đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nên cũng khá yên tâm khi hòa nhập cộng đồng, trở lại với công việc.

MC Thanh Phong trang bị khẩu trang khi dẫn chương trình để đảm bảo an toàn

NVCC

Mọi năm vào khoảng tháng 10, MC Thanh Phong bắt đầu nhận dẫn cho nhiều chương trình của doanh nghiệp, nhưng năm nay vì thích nghi với Covid-19 nên những sự kiện này cũng diễn ra ít hơn.

Dù vậy, MC trẻ này cho biết anh vẫn rất vui vì được trở lại với sân khấu sau thời gian dài "nghỉ ngơi bất đắc dĩ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.