• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Mẹ béo phì, con chậm lớn

10/08/2012 10:23 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Iowa của Mỹ cho rằng thai phụ béo phì hoặc dư cân sẽ có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của đứa trẻ, ít nhất là ở giai đoạn đầu đời.

Các nhà khoa học đã so sánh chiều cao, cân nặng và lượng mỡ của trẻ sơ sinh là con của các bà mẹ có thể trọng bình thường với con của các bà mẹ dư cân/béo phì. Họ phát hiện rằng trong 3 tháng đầu đời, con của nhóm bà mẹ dư cân/béo phì tăng cân và chiều cao cũng như có lượng mỡ trong cơ thể ít hơn con của nhóm bên kia. Đối với trẻ sơ sinh, lượng mỡ trong cơ thể được xem là yếu tố then chốt cho sự phát triển và tăng trưởng của não bộ. Chuyên gia về nội tiết nhi khoa Katie Larson Ode, tại Đại học Iowa, nói rằng nếu phát hiện này là đúng thì đó là lời cảnh báo về nguy cơ tình trạng béo phì có thể gây hại cho trẻ em khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ và điều này sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Pediatrics.

Theo Tr.Lâm / Người Lao Động

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.