Mẹ trẻ 'gây sốt' vì thân thiết với hai con riêng của chồng

25/01/2024 09:00 GMT+7

Nguyễn Thị Thái Hằng (29 tuổi), quê ở tỉnh Cà Mau, nổi tiếng với những video chăm sóc gia đình, trải nghiệm cuộc sống du mục tại Trung Quốc đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ngoài ra, Hằng còn gây ấn tượng khi có mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của chồng.

Những ngày qua, câu chuyện mẹ trẻ Hằng nói đùa với Dịch Dương (17 tuổi, con trai riêng của chồng Hằng, người Trung Quốc), rằng đã sinh được em gái “gây sốt” cộng đồng mạng. Dịch Dương đã tin lời Hằng và lên mạng đặt váy tặng cho em gái. Trước đó, Dịch Dương cũng bày tỏ với Hằng rất mong có em gái. Điều thú vị là khi được bế em trên tay, chàng trai này vẫn tin rằng đó là con gái. Tuy nhiên, 1 tuần sau Dịch Dương mới được mẹ Hằng “bật mí” đã sinh em trai thay vì em gái như kỳ vọng.

Mẹ trẻ 'gây sốt' vì thân thiết với hai con riêng của chồng - Ảnh 1.

Mẹ trẻ Nguyễn Thị Thái Hằng luôn đối xử với Mộng Dương (đứng góc trái) và Dịch Dương (góc phải) bằng sự chân thành, vì thế gia đình rất hòa thuận

NVCC

Trong một lần sang thăm người thân tại TP.Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Hằng đã gặp và làm quen với người chồng hiện tại là anh Tôn Bằng (43 tuổi, người Trung Quốc). Trong quá trình tìm hiểu Hằng biết được anh Tôn Bằng đã có 2 con riêng là Tôn Mộng Dương (23 tuổi) và Tôn Dịch Dương (17 tuổi). Hằng cho biết vui vẻ chấp nhận việc anh Tôn Bằng có con riêng, đồng thời tìm hiểu xem người này và vợ cũ đã thật sự chấm dứt hay chưa (ly hôn) thì mới phát triển mối quan hệ. Điều Hằng cảm thấy hài lòng nhất ở anh Tôn Bằng là tính cách rất hiền hòa và hài hước.

“Thời gian đầu mình cũng gặp rất nhiều khó khăn để gắn kết các thành viên lại với nhau. Các con của chồng đều là nam và đang trong độ tuổi phát triển, thay đổi tâm sinh lý nên rất khó khăn trong việc làm quen. Cũng đã có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nhưng cả nhà đã ngồi lại nói chuyện, chia sẻ nên mới thân thiết như hiện tại”, Hằng chia sẻ.

Mẹ trẻ 'gây sốt' vì thân thiết với hai con riêng của chồng - Ảnh 2.

Mẹ trẻ Nguyễn Thị Thái Hằng cho biết chồng là người có tính cách hiền lành và rất hài hước

NVCC

Hằng với anh Tôn Bằng có con chung đầu tiên tên Tôn Tử Dương (3 tuổi) vào năm 2019 và vừa sinh thêm bé trai. Hiện tại, gia đình 6 thành viên của mẹ trẻ này đang sinh sống tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.

“Mình đối xử với Mộng Dương, Dịch Dương bằng sự chân thành, không phân biệt giữa con chung và riêng. Các con cũng đã đủ trưởng thành để nhận ra ai đối xử tốt với mình từ đó tự "mở lòng". Các con xưng hô với Hằng là dì, mình không ép gọi bằng mẹ để 2 bạn cảm thấy tự nhiên, thoải mái nhất”, Hằng nói.

Mẹ trẻ 'gây sốt' vì thân thiết với hai con riêng của chồng - Ảnh 3.

Mẹ trẻ Nguyễn Thị Thái Hằng từng "gây sốt" mạng xã hội khi chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống du mục tại Tân Cương, Trung Quốc

NVCC

Hằng cho biết rất may mắn vì chồng và các con thích những món ăn Việt mà cô nấu. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh Bằng cùng các con trai lại vào bếp nấu món ăn truyền thống của Trung Quốc để cho mẹ trẻ này thưởng thức. Trong quá trình Hằng sinh em bé, Mộng Dương và Dịch Dương đã cùng nhau chăm sóc em trai Tử Dương.

“Dì Hằng rất tâm lý, hiểu và tôn trọng mình. Vì thế mình và anh Mộng Dương đều thích tham gia các hoạt động cùng với dì Hằng. Muốn đi đâu hay mua gì mình sẽ hỏi xin dì thay vì bố như trước đây”, Dịch Dương chia sẻ.

Hằng thu hút hàng triệu lượt xem từ những video chăm sóc gia đình, trải nghiệm du lịch, cuộc sống du mục tại Trung Quốc. Mẹ trẻ nói thường xuyên cho các con đi du lịch để được học hỏi về văn hóa, địa lý một cách thực tế thay vì chỉ xem trên sách vở, mạng xã hội. Hằng từng thu hút hơn 16,7 triệu lượt xem trên TikTok với video khám phá Hỏa Diệm Sơn (một phần của dãy núi Thiên Sơn, thuộc địa phận Tân Cương, Trung Quốc) - một địa danh gắn liền với bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng.

Mẹ trẻ 'gây sốt' vì thân thiết với hai con riêng của chồng - Ảnh 4.

Anh Tôn Bằng và Nguyễn Thị Thái Hằng vừa có thêm con trai út

NVCC

“Gia đình mình từng đến khám phá Tân Cương bằng dạng xe nhà di động có đầy đủ tiện nghi và bị mắc kẹt tại đây 2 tháng bởi lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19 vào năm 2021. Lúc đó thức ăn và nhiên liệu trên xe cũng dần cạn kiệt, cộng với nhiệt độ -20oC của mùa đông khiến cả gia đình phải bỏ xe lại tìm nhà người dân gần đó để ở nhờ. Đó là một trải nghiệm không mấy tốt đẹp nhưng cũng vì thế mà các thành viên trong gia đình mình gắn kết, yêu thương nhau hơn”, Hằng kể.

Hằng cho biết tết ở Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm với tết Nguyên đán tại Việt Nam. Văn hóa đón tết cũng không mấy khác biệt khi gia đình Hằng đã mua quần áo mới, chuẩn bị bánh kẹo… và lì xì cho nhau để trao sự may mắn. Mẹ trẻ cho biết ngoài các món như màn thầu, sủi cảo… mình còn mua thêm bánh chưng và gói chả giò ăn để đỡ nhớ tết ở quê nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.