Messi đạt mốc ghi 40 bàn trong năm 2021

Giang Lao
Giang Lao
20/10/2021 08:04 GMT+7

Với cú đúp ghi giúp PSG thắng RB Leipzig 3-2 rạng sáng 20.10 tại vòng bảng Champions League, siêu sao Lionel Messi đã cán mốc ghi 40 bàn trong năm 2021 và là năm thứ 12 khác nhau đạt cột mốc này.

Chuỗi ghi từ bàn 40 bàn trở lên trong một năm dương lịch của Messi chỉ bị ngắt quãng trong năm 2020 đầy biến cố khi còn chơi cho Barcelona (chỉ ghi 27 bàn), còn lại trước đó từ năm 2009 đến năm 2019 liên tiếp siêu sao này đều ghi mỗi năm ít nhất từ 41 bàn và cao nhất tới 91 bàn (năm 2012).

Messi (giữa) đã ghi 3 bàn cho PSG đều tại Champions League

afp

Trong năm 2021, sau giai đoạn lượt về mùa trước khi còn khoác áo Barcelona, Messi liên tiếp ghi bàn và kiến tạo giúp đội bóng xứ Catalan vô địch Cúp nhà vua và về hạng 3 giải La Liga, cùng giúp tuyển Argentina vô địch Copa America, nhưng từ khi đến PSG đà ghi bàn của siêu sao này chựng lại.

Cho đến trước trận gặp RB Leipzig rạng sáng 20.10, Messi với vỏn vẹn ghi thêm 1 bàn cho PSG và 4 bàn ghi cho tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ từ tháng 9, chỉ gia tăng kỷ lục ghi bàn trong 1 năm của mình lên con số 38 bàn và có 14 pha kiến tạo thành bàn, thua 2 đối thủ Lewandowski (ghi tổng cộng 52 bàn và có 8 pha kiến tạo) và Haaland (43 bàn và 10 pha kiến tạo).

Tuy nhiên, siêu sao Messi dù thi đấu không nổi bật, nhưng chỉ cần 7 phút tỏa sáng (từ 67 đến 74) để ghi cú đúp bàn thắng giúp PSG thắng lại RB Leipzig 3-2, trong đó có quả phạt đền nhờ Mbappe nhường sút nhưng đã thể hiện đẳng cấp bằng cách thực hiện theo kiểu Panenka.

Messi thể hiện đẳng cấp ghi bàn từ chấm 11m theo kiểu Panenka sau khi được Mbappe nhường sút

afp

Hai bàn thắng này giúp Messi cán mốc ghi 40 bàn trong năm 2021 cùng với 14 pha kiến tạo thành bàn tính đến nay sau 48 trận, và cũng giúp siêu sao người Argentina vươn lên thứ 2 trong danh sách các cầu thủ có số lần liên quan tới bàn thắng nhiều nhất trong năm chỉ sau tiền đạo Lewandowski (tổng cộng 54 lần so với 60) và bỏ xa Cristiano Ronaldo (ghi 38 bàn và có 4 pha kiến tạo thành bàn).

Ngoài ra, RB Leipzig cũng trở thành nạn nhân cấp CLB thứ 82 mà Messi ghi bàn trong sự nghiệp, và là CLB thứ 37 ở Champions League bị siêu sao người Argentina này ghi bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.