Messi đạt thỏa thuận 'bom tấn' qua mặt Ronaldo, chuẩn bị chuyển đến Ả Rập Xê Út?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/05/2023 06:58 GMT+7

Siêu sao người Argentina Lionel Messi sẽ chơi bóng ở Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới theo một hợp đồng 'bom tấn', một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nói với AFP ngày 9.5.


Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Messi có khả năng sẽ đối đầu với Cristiano Ronaldo trong giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê Út. Không có xác nhận nào từ CLB hiện tại của Messi là PSG, vì họ chỉ đơn giản cho rằng tiền đạo 35 tuổi này còn hợp đồng cho đến ngày 30.6.

Messi đạt thỏa thuận 'bom tấn' qua mặt Ronaldo, chuẩn bị chuyển đến Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Messi và Ronaldo nhiều khả năng đối đầu nhau ở giải hàng đầu Ả Rập Xê Út

AFP

Nguồn tin trên cho biết Messi sẽ ký một thỏa thuận "khủng" với một CLB chưa được nêu tên của Ả Rập Xê Út. "Một thỏa thuận với Messi đang được thực hiện. Anh ấy sẽ chơi ở Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới. Hợp đồng rất đặc biệt. Nó rất lớn. Chúng tôi chỉ đang hoàn thiện một số chi tiết nhỏ trong hợp đồng", nguồn tin giấu tên cho biết. 

Còn nguồn tin riêng của PSG cho biết, đội bóng của Pháp thuộc sở hữu của Qatar đã không cung cấp cho Messi một thỏa thuận mới: "Nếu CLB muốn gia hạn hợp đồng với anh ấy, điều đó đã được thực hiện sớm hơn".

Mặc dù có một số thông tin cho rằng Messi sẽ gia nhập CLB Al Hilal, một trong những đội bóng hàng đầu của Ả Rập Xê Út, nhưng các nguồn tin của CLB nói với AFP rằng, họ không liên hệ trực tiếp với PSG. Trong khi đó, cha của Lionel Messi kiêm người đại diện, Jorge, khẳng định ngày 9.5, con trai ông vẫn chưa quyết định sẽ thi đấu ở đâu trong mùa giải tới: "Hoàn toàn không có bất kỳ thỏa thuận với bất kỳ CLB nào cho năm tới. Quyết định sẽ không được đưa ra trước khi Lionel kết thúc giải đấu với PSG", cha của Messi viết trên Instagram.

Messi đã bị PSG đình chỉ vào tuần trước vì chuyến đi giữa mùa giải trái phép tới Ả Rập Xê Út, nơi anh là đại sứ du lịch. 

Messi đạt thỏa thuận 'bom tấn' qua mặt Ronaldo, chuẩn bị chuyển đến Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

Lionel Messi và vợ đến dự lễ trao giải Laureus, nơi anh đạt cú đúp giải thưởng dành cho cá nhân và đồng đội

AFP

Ronaldo đã gia nhập CLB Al Nassr thuộc Saudi Pro League (giải hàng đầu Ả Rập Xê Út) trong một thỏa thuận lớn vào tháng 1. Thỏa thuận của Ronaldo kéo dài đến tháng 6.2025 được cho là có tổng trị giá hơn 400 triệu euro (439 triệu USD), giúp anh trở thành VĐV được trả lương cao nhất thế giới (theo Forbes). Nhưng thỏa thuận của Messi được cho là lớn hơn.

Trong bất kỳ vụ chuyển nhượng nào liên quan đến các khoản tài chính khổng lồ như vậy, những thay đổi vào phút chót không phải là điều bất thường. Tuy nhiên nguồn tin tại Ả Rập Xê Út cho biết cuộc đàm phán với Messi đã diễn ra suôn sẻ: "Các cuộc đàm phán không mất nhiều thời gian như với Ronaldo. Vì giờ đây chúng ta đã biết công thức để ký hợp đồng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Chính Ả Rập Xê Út đã mang anh ấy đến, không phải một CLB cụ thể. Tiền đến từ một nơi - PIF". Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) được cho là đứng sau cấp vốn cho thỏa thuận của Ronaldo và tiếp quản CLB Newcastle.

Messi đã có 2 mùa giải mờ nhạt ở Paris sau một kỷ nguyên huy hoàng ở Barcelona, nơi anh giành được 4 chức vô địch Champions League và 10 danh hiệu La Liga, và vẫn được người hâm mộ ở đó tôn thờ. Cầu thủ có kỷ lục 7 lần giành "Quả bóng vàng" song hành trên hàng tấn công toàn sao với Kylian Mbappe và Neymar, chỉ ghi được 11 bàn trong mùa giải đầu tiên khi anh giúp PSG giành chức vô địch Ligue 1. Nhưng PSG đã không tiến gần hơn đến chức vô địch Champions League đầu tiên với 2 lần bị loại ở vòng 16 đội, dù sở hữu ngôi sao người Argentina lừng lẫy trong đội hình của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.