Messi được lặp lại hình ảnh ăn mừng vô địch World Cup như huyền thoại Maradona 1986

Giang Lao
Giang Lao
19/12/2022 09:42 GMT+7

Sau lễ trao chức vô địch World Cup 2022 , siêu sao Lionel Messi được người đồng đội, bạn thân Aguero (đã giải nghệ) cõng trên vai và đi diễu hành quanh sân Lusail lặp lại hình ảnh như huyền thoại Maradona năm 1986 tại Mexico.

Đây được xem là hình ảnh biểu tượng và tồn tại suốt 36 năm qua khi huyền thoại Diego Maradona đưa tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch World Cup 1986 ở Mexico sau trận chung kết nghẹt thở với tuyển Đức (thắng 3-2). Nay hậu duệ của ông, siêu sao Messi cuối cùng cũng lặp lại thành tích này sau bao năm dài chờ đợi, và anh đã được các đồng đội tưởng thưởng bằng hành động tương tự để vinh danh.

Hình ảnh Maradona 1986 và Messi 2022 được công kênh ăn mừng danh hiệu vô địch World Cup

Marca

Theo tờ Marca: “Có những hình ảnh để lại dấu ấn trong lịch sử thể thao. Một trong số đó là hình ảnh Maradona trên sân Azteca huyền thoại được một ai đó cõng trên vai, trên tay ông cầm chặt chiếc cúp vàng vô địch World Cup giơ cao. Những hình ảnh kiểu như vậy mang tính biểu tượng, và mọi người đều mơ ước một ngày nào đó sẽ được làm như vậy.

Messi đã phấn đấu gần như cả sự nghiệp của mình, để rồi anh cũng đã có danh hiệu vô địch World Cup. Như một sự tưởng thưởng xứng đáng, Aguero đã cõng Messi trên vai đi xung quanh sân Lusail để lặp lại hình ảnh như Maradona”.

Bản tin World Cup (19.12): Chung kết nghẹt thở, Argentina lần thứ 3 lên đỉnh vinh quang | “Nhà vua” Messi trở thành huyền thoại

Huyền thoại Maradona cũng là bố vợ của cựu cầu thủ Aguero (nhưng nay anh đã ly dị cô Giannina Maradona, là con gái của Maradona), và có cậu con trai Benjamin Aguero, cháu ngoại của Maradona. Cậu bé Benjamin Aguero lại là con đỡ đầu của Messi, họ là đôi bạn thân từ khi còn là những cầu thủ trẻ.

Tại World Cup 2022, dù Aguero đã giải nghệ (vì bệnh tim), nhưng từ vòng bán kết anh đã được LĐBĐ Argentina mời đến sinh hoạt cùng đội tuyển và tiếp tục ở cùng phòng với người bạn thân Messi.

Trong khi đó, HLV Scaloni của tuyển Argentina cho biết: “Messi nên phải có 1 suất ở kỳ World Cup tới (2026), chúng tôi mong muốn anh ấy tiếp tục thi đấu. Nếu Messi vẫn muốn thi đấu thì chiếc áo số 10 luôn là của anh ấy”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.