Messi giữa sự quan tâm của Barcelona và lời đề nghị cụ thể từ PSG

Giang Lao
Giang Lao
01/04/2023 07:59 GMT+7

Theo tờ Marca, Messi hiện chưa có động thái gì sau tuyên bố từ phía Barcelona đang tiếp xúc để đưa siêu sao này trở về sân Nou Camp, trong khi PSG đã đưa ra lời đề nghị cụ thể.

Phó chủ tịch CLB Barcelona, ông Rafa Yuste vừa xác nhận đang tiếp xúc với phía Messi. "Thông tin này gây phấn khích cho giới CĐV đội bóng xứ Catalan, nhưng việc đi đến thực tế ký kết hợp đồng với Messi vào mùa hè tới đây là hoàn toàn không dễ dàng", tờ Marca đánh giá.

Messi giữa sự quan tâm của Barcelona và lời đề nghị cụ thể của PSG - Ảnh 1.

Messi (trái) vừa được Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ vinh danh với bức tượng nâng cúp vô địch World Cup 2022

AFP

"Lâu nay, giữa Messi và Barcelona có mối liên hệ. Không riêng phát biểu của ông Rafa Yuste mới đây là một bước tiến mới khi xác nhận đã tiếp xúc với bố của Messi, ông Jorge, người xử lý tất cả các vấn đề quan trọng. HLV Xavi cũng thường xuyên trao đổi với Messi về khả năng trở về từ lâu nay. Do đó, sự phấn khích của giới CĐV Barcelona là có cơ sở", tờ Marca viết thêm.

Tuy nhiên, tờ Marca nhận định: "Để có sự đảm bảo trở lại Barcelona của Messi phải có sự tiếp xúc linh hoạt từ ông Joan Laporta, chủ tịch đội bóng và phía cầu thủ. Nhưng lần gần nhất 2 bên gặp nhau là tại lễ trao giải The Best, ông Laporta rất muốn nói chuyện với Messi, siêu sao này lại không muốn. Đây là điểm không tích cực đầu tiên.

Kế đến, nếu Barcelona thực sự tiếp xúc với phía Messi như lời ông Rafa Yuste nói, họ cũng chưa thể đưa ra lời đề nghị cụ thể. Barcelona hiện không có tư cách để chi nhiều tiền chiêu mộ cầu thủ... vì luật công bằng tài chính", cũng theo tờ Marca.

Trong khi đó, PSG đã có lời đề nghị rõ ràng với Messi. Báo chí Pháp còn tiết lộ, giới chủ đội bóng thành Paris từ Qatar còn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về tài chính để Messi sớm ký hợp đồng gia hạn. Bên cạnh đó, một dự án phù hợp với tầm vóc của Messi mong muốn, đó là PSG giữ chân Kylian Mbappe nhằm hướng đến mục tiêu vô địch Champions League.

"PSG hiện có mọi ưu thế so với Barcelona ở thời điểm này để giữ chân Messi với lời đề nghị rõ ràng. Trong khi, sự phấn khích của CĐV Barcelona chỉ là nhờ mối quan hệ cũ, với lời hứa hẹn từ ban lãnh đạo đội bóng. Xem ra, cơ hội Messi trở lại sân Nou Camp vẫn còn rất xa", tờ Marca cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.