Messi hết cảm hứng ở PSG sau chức vô địch World Cup 2022?

21/03/2023 12:02 GMT+7

Lionel Messi đang bị hoài nghi về cảm hứng và động lực ở PSG sau khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang tại World Cup 2022.

Lionel Messi đang ở thế khó tại PSG. Tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng của siêu sao người Argentina bị trì hoãn trong vài tuần qua. Ở trận PSG thua Rennes hôm 20.3, Messi trở thành mục tiêu la ó, công kích của một nhóm cổ động viên PSG. "Messi hưởng lương quá cao so với cống hiến trên sân", một thành viên hội Ultras PSG nêu quan điểm. Cầu thủ 35 tuổi sau đó bỏ vào đường hầm, thay vì nán lại cùng toàn đội chào khán giả.

"Do bị loại khỏi Champions League, người hâm mộ PSG đang kiếm chuyện với Messi. Đó là một cầu thủ tuyệt vời và thật tệ khi một cầu thủ ở cấp độ này bị đối xử như vậy", ngôi sao Sergi Roberto của Barca chia sẻ.

Messi hết cảm hứng ở PSG sau World Cup 2022? - Ảnh 1.

Messi đang ở thế khó tại PSG

AFP

Trên thực tế, Messi không phải nguyên nhân chính khiến PSG sa sút. Đội bóng nước Pháp gây thất vọng bởi đội hình mỏng, nhiều vị trí non nớt cùng chấn thương của các trụ cột như Marquinho, Presnel Kimpembe hay Neymar.

Đẳng cấp của HLV Christophe Galtier cũng bị hoài nghi bởi nhà cầm quân này chưa có kinh nghiệm ở các đội lớn. Cựu HLV đội Nice bị chỉ trích bởi chiến thuật có phần thụ động và cầu toàn, khiến PSG bị Bayern Munich áp đảo ở cả 2 lượt đấu tại vòng 16 đội Champions League. Ngoài ra, chiến lược xây dựng đội hình của PSG cũng bị đánh giá là có vấn đề khi tập trung quá nhiều cho hàng công, nhưng bỏ quên giải pháp dự phòng cho các vị trí còn lại.

Với cá nhân Messi, 18 bàn và 17 kiến tạo trên mọi đấu trường cho PSG là thành tích tốt hơn nhiều so với mùa giải đầu tiên. Sau World Cup 2022, Messi đá 13 trận, ghi 6 bàn, kiến tạo 3 bàn và 5 lần được bầu chọn xuất sắc nhất trận (theo Whoscored).

Tuy nhiên, PSG mang Messi về để phục vụ Champions League. Ở sân chơi này, khi đội bóng Pháp gặp các đối thủ mạnh hơn như Real Madrid mùa trước hay Bayern mùa này, Messi không chứng minh được năng lực.

Messi hết cảm hứng ở PSG sau World Cup 2022? - Ảnh 2.

PSG cần nhiều hơn ở Messi

AFP

180 phút trước Bayern, Messi không thể hiện được tầm ảnh hưởng. Siêu sao 35 tuổi bị đối thủ kèm sát và bủa vây, không có những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối thủ, đồng thời thiếu những pha dứt điểm nhạy cảm. So với World Cup 2022, giải đấu tiền vệ người Argentina chói sáng ở vai trò dẫn dắt lối chơi, Messi trong màu áo PSG ở Champions League là phiên bản nhạt nhòa và kém ấn tượng hơn.

Theo cựu cầu thủ Jeremy Rothen, Messi không thể hiện sức chiến đấu và tinh thần cống hiến cho PSG như tại đội tuyển Argentina. Báo chí Pháp đưa tin PSG không còn mặn mà gia hạn hợp đồng với Messi sau thất bại ở Champions League. Đội bóng Pháp đã thua 7 trận từ đầu năm 2023, nhiều hơn cả năm 2022 (4 trận) cộng lại. Dù Messi không kém về cả thông số lẫn chất lượng thi đấu, nhưng so với đội tuyển Argentina, tầm ảnh hưởng của siêu sao 35 tuổi ở PSG không lớn bằng.

Điều này dễ hiểu, bởi so với một đội tuyển đã được HLV Lionel Scaloni xây dựng theo hướng đoàn kết và thống nhất trong 4 năm qua, PSG là tập thể phức tạp và bị chia rẽ sâu sắc. Hình ảnh Messi lao vào đối thủ, sẵn sàng "lên gân" để bảo vệ đồng đội ở World Cup 2022 không được thể hiện ở PSG. Trong trận thua trước Bayern, Messi chỉ tập trung vào thi đấu và hoàn toàn "biến mất" khi đội nhà thất trận. Cầu thủ 35 tuổi cũng ít tranh chấp, va chạm hơn và bất lực khi bị đối thủ theo kèm rất sát.

Messi hết cảm hứng ở PSG sau World Cup 2022? - Ảnh 3.

Messi khó xoay chuyển tình hình ở PSG

AFP

"Màu áo đội tuyển có ý nghĩa riêng, nhưng cậu cũng phải biết tôn trọng CLB vì họ trả lương cho cậu. PSG nghĩ rằng Messi có thể giúp họ vô địch Champions League, nhưng thực tế cậu ấy chẳng giúp đội bóng đoạt danh hiệu nào. Messi mất tích ở những trận lớn và giờ PSG đã trở lại mặt đất. Messi cũng không muốn đầu tư công sức cho PSG. Cậu luôn nói là đang thích nghi, nhưng thích nghi để làm gì thế chàng trai?", Rothen chỉ trích.

Sau khi đoạt chức vô địch World Cup, mảnh ghép cuối cùng trong sự nghiệp, động lực của Messi đang bị nghi ngờ. Siêu sao người Argentina đủ bộ sưu tập danh hiệu, dù vậy, không đơn giản để Messi duy trì cảm hứng chơi bóng ở tập thể đầy rẫy vấn đề và có sẵn tư tưởng thù địch (đây không phải lần đầu Messi bị cổ động viên PSG la ó).

Tiền vệ 35 tuổi chỉ chơi tốt nhất ở tập thể anh thực sự thoải mái, mà đội tuyển Argentina là một trong số đó. Messi không phải cá nhân chịu toàn bộ trách nhiệm cho một dự án đang bên bờ đổ vỡ của giới chủ Qatar ở PSG, song không sai nếu nói cựu tiền đạo Barca đã vơi dần cảm hứng với đội bóng Pháp. Với tình hình hiện tại, viễn cảnh Messi rời sân Parc des Princes mùa hè này nhiều khả năng trở thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.