Messi không ngừng hướng đến chiến thắng

07/12/2023 09:13 GMT+7

Ở tuổi 36, chỉ vài tháng sau khi đặt chân đến sân cỏ Mỹ, Lionel Messi đã được tạp chíTime của Mỹ trao giải "VĐV tiêu biểu nhất trong năm 2023". Danh hiệu này nói lên điều gì?

Người ta hơi cố phóng đại vấn đề khi dùng từ "lịch sử" một cách không thật sự cần thiết. Chẳng hạn như Lionel Messi là nam cầu thủ đầu tiên trong lịch sử, hoặc là VĐV đầu tiên trong lịch sử không phải người Mỹ mà lại được tạp chí Time vinh danh; hoặc Messi vừa đoạt được một giải thưởng "chưa từng thấy". Không sai, nhưng… yêu nhau như thế bằng mười ghét nhau.

Messi không ngừng hướng đến chiến thắng - Ảnh 1.

Messi luôn quyết thành công cho đến khi nào anh còn chơi bóng

AFP

Danh hiệu VĐV tiêu biểu trong năm của tạp chí Time chỉ mới được trao lần đầu tiên vào năm 2019, và ngay từ lần trao giải đầu tiên thì đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ đã được vinh danh rồi. Mỹ luôn là cường quốc số 1 thế giới về bóng đá nữ và đang đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng các đội tuyển nam của FIFA (hơn Đức 2 bậc, cao hơn mọi đội bóng không thuộc châu Âu hoặc Nam Mỹ) - đâu còn xa lạ gì với môn túc cầu nữa!

Ngày xưa, Pele sang Mỹ chơi bóng và trở thành người da đen đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life. Đấy mới là ảnh hưởng mang tính xã hội, mà suy cho cùng thì người ta cũng chẳng biết… khen gì nếu không nói về sự kiện mang tính cột mốc xã hội ấy. Bây giờ, việc Messi được tạp chí Time vinh danh không nói lên ảnh hưởng to tát gì về văn hóa, xã hội. Đây trước tiên là một danh hiệu thể thao thuần túy, và phải nhấn mạnh khía cạnh thể thao thì mới thấy rõ giá trị của Messi.

Cần nhớ: Messi đã 36 tuổi. Đối thủ cạnh tranh của anh là những siêu sao như Novak Djokovic (quần vợt) hoặc Erling HaalandKylian Mbappe (bóng đá). Có nghĩa, một Messi bị cho là đã ở "bên kia sườn dốc phong độ" vẫn được chủ giải nhìn nhận là VĐV đỉnh cao số 1 thế giới trong năm 2023. Không có giới hạn nào về quốc tịch, biên giới trong danh hiệu này. Cũng không có giới hạn nào về mức độ yêu thích đối với từng môn thể thao cụ thể. Mỹ luôn là cường quốc thể thao số 1 thế giới. Và bây giờ, một tạp chí Mỹ vừa vinh danh Messi là nhà thể thao số 1 trong năm. Trước Messi, Time đã trao giải cho đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, Simone Biles (thể dục dụng cụ), LeBron James (bóng rổ), Aaron Judge (bóng chày) - tất cả đều là tượng đài thể thao đích thực.

Ngay lần đầu tiên ra sân trong màu áo Inter Miami, Messi đã ghi bàn quyết định vào đúng phút chót, bằng sở trường sút phạt trực tiếp. Rồi anh cứ ghi bàn mãi, cho đến khi đem về cho Inter Miami danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử CLB này, ở Leagues Cup - một giải đấu gồm những CLB nhà nghề của Mỹ và Mexico.

Đấy mới là Messi thực thụ. Tùy quan điểm, người ta có thể khẳng định ngôi sao vừa đoạt "Quả bóng vàng" thứ 8 này là cầu thủ hay nhất thế giới qua mọi thời đại (trước khi Messi xuất hiện, kỷ lục về số lần đoạt Quả bóng vàng là con số 3), nhưng dù có còn xuất sắc như xưa hay không, Messi luôn hướng đến chiến thắng, luôn quyết thành công cho đến khi nào anh còn chơi bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.