Messi lần đầu trần tình về các sự cố và khoảnh khắc ở World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
31/01/2023 12:14 GMT+7

Siêu sao Lionel Messi thừa nhận rất hối tiếc cho những hành động phản ứng mang tính bộc phát của mình ở trận tứ kết gặp đội Hà Lan. Anh cũng đánh giá trận khó khăn nhất của đội Argentina ở World Cup 2022 khi gặp đội Mexico.

Những trần tình của Messi vừa được anh thổ lộ trong cuộc phỏng vấn với chương trình Perros de la calle thuộc kênh phát thanh Urbana Play 104.3 FM.

Messi lần đầu trần tình về các sự cố và khoảnh khắc ở World Cup 2022  - Ảnh 1.

Hành động này của Messi trước HLV Louis van Gaal của đội Hà Lan từng gây nhiều tranh cãi

AFP

Theo Messi: "Việc tôi có những phản ứng gay gắt ở trận tứ kết gặp đội Hà Lan (với HLV Louis van Gaal và cầu thủ Wout Weghorst). Tất cả đều không có sự chuẩn bị hay suy nghĩ gì cả, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bộc phát. Tôi có biết về những gì xảy ra trước trận đấu, các phát biểu của HLV (Louis van Gaal). Các đồng đội cũng nói với tôi: "Anh có xem những gì ông ta nói không?"...

"Sau đó, khi mọi thứ đã kết thúc, tôi thực sự không thích với những gì mình đã làm ngày hôm đó. Tuy nhiên, cũng tốt thôi. Đó là những khoảnh khắc mà mỗi người đều trải qua trước những căng thẳng tột độ, sự hồi hộp và mọi thứ diễn ra rất nhanh", siêu sao người Argentina nói thêm.

Anh cũng cho biết: "Thực sự thì trận đấu khó khăn nhất ở World Cup 2022 của chúng tôi chính là trận gặp đội Mexico ở vòng bảng ngay sau trận thua Ả Rập Xê Út ngày ra quân. Chúng tôi có thể ra về sớm nếu nhận tiếp một kết quả không thuận lợi".

Messi cũng tiết lộ: "Gia đình và các con tôi cũng hết sức căng thẳng như bao CĐV khác của Argentina. Mateo (con trai thứ 2 của Messi) tính toán liệu chúng tôi có vượt qua vòng bảng hay không sau trận thua đội Ả Rập Xê Út. Còn Thiago (con trai đầu) luôn thể hiện niềm tin chúng tôi sẽ đi tiếp. Chỉ có Ciro (con trai út), chưa hiểu hết mọi chuyện. Tất cả những điều này đã giúp gia đình tôi trải qua gần 1 tháng ở World Cup tại Qatar với nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay cả khi đã về lại Paris, chúng tôi vẫn rất nhớ những ngày tuyệt vời ở đó".

Messi lần đầu trần tình về các sự cố và khoảnh khắc ở World Cup 2022  - Ảnh 2.

Messi và các con sau trận chung kết World Cup 2022

AFP

Messi cũng đề cập tới tâm trạng của mình một ngày trước trận chung kết World Cup 2022: "Tôi hoàn toàn bình thản và ngủ ngon. Tôi cũng chẳng làm điều gì đặc biệt. Mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng có một khoảnh khắc trong trận tôi đã cầu nguyện và mong Chúa phù hộ Montiel sút quả luân lưu quyết định thành công để chúng tôi không còn đau khổ nữa".

Từ khi đăng quang ngôi vô địch World Cup 2022, Messi cho biết, anh chỉ xem lại một số đoạn clip của trận đấu, chưa xem lại toàn bộ. Tài khoản mạng xã hội Instagram của anh cũng bị đóng vài ngày vì có hơn 1 triệu người gửi tin nhắn chúc mừng.

Messi cũng tưởng nhớ tới huyền thoại Diego Maradona và nhấn mạnh, ước gì ông còn sống để chứng kiến ngày tuyển Argentina đăng quang cũng như trao cúp vô địch cho anh và các đồng đội. "Nếu có Diego ở đó, ông ấy sẽ làm như vậy. Ông ấy có một tình yêu vô cùng lớn với đội tuyển quốc gia và với cá nhân tôi cùng các cầu thủ. Từ trên thiên đường, tôi nghĩ Diego cùng những người khác yêu mến chúng tôi hẳn cũng đã rất hạnh phúc sau những gì chúng tôi đã làm", Messi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.