Messi mang về doanh thu 700 triệu euro cho PSG, Barcelona 'nóng mặt'

Giang Lao
Giang Lao
23/09/2022 09:38 GMT+7

Theo tờ Marca , siêu sao Lionel Messi một lần nữa là đầu đề của báo chí Tây Ban Nha sau khi CLB Barcelona tung ra những yêu cầu 'khủng' của anh để ở lại sân Nou Camp hồi năm 2020.

Tờ Marca cho rằng, nếu Barcelona thực tâm và nỗ lực giữ Messi, đáp ứng các yêu cầu nhưng tương xứng với tầm vóc siêu sao này, thì giờ đây đội bóng xứ Catalan có thể không cần kích hoạt các đòn bẩy kinh tế (thực chất là bán đi cổ phần các tài sản hiện có) để có kinh phí mua sắm cầu thủ trong mùa hè qua.

Messi mang về doanh thu 700 triệu euro cho PSG chỉ sau 1 năm thi đấu

AFP

Mới đây, tờ El Mundo hé lộ những chi tiết yêu cầu về hợp đồng của Messi khi đàm phán gia hạn với Barcelona mùa hè 2020, trong đó ngoài mức lương khoảng 80 triệu euro/năm (với đề nghị ký 3 năm và gia hạn 1 năm), còn có đòi hỏi phục vụ 1 chuyên cơ riêng để đưa gia đình trở lại Argentina vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, hay 1 khu vực VIP tại sân Nou Camp để cho gia đình anh và đồng đội cũ Luis Suarez đến theo dõi các trận đấu… Ngoài ra, Messi cũng muốn điều khoản giải phóng hợp đồng giảm từ 700 triệu euro xuống chỉ còn 10.000 euro.

Các đòi hỏi này được phía Messi với người bố là ông Jorge Messi (cũng là người đại diện) đưa ra dưới thời Chủ tịch cũ Josep Bartomeu. Nhưng phía Barcelona khi đó đã không đồng thuận, bao gồm 2 yêu cầu là mức phí lót tay ký gia hạn 10 triệu euro và phí giải phóng hợp đồng chỉ còn 10.000 euro.

Trong khi đó, cũng thời điểm này tờ El Mundo tiết lộ luôn chi tiết hợp đồng cầu thủ công thần còn lại của Barcelona là trung vệ Gerard Pique sẽ hết hiệu lực vào mùa hè 2023 (dù thời hạn ký đến tháng 6.2024), nếu mùa này anh không thi đấu đủ 35% số trận.

Pique hiện đã bị HLV Xavi bỏ rơi, nên khả năng thi đấu đủ 35% số trận cực khó xảy ra khiến anh có thể ra đi tự do vào hè 2023, giúp Barcelona cũng tránh trả các khoản lương “khủng” cho cầu thủ kỳ cựu này.

Qua đó, tờ Marca suy luận có thể ban lãnh đạo Barcelona hiện nay có ý đồ để cố tình đứng sau các tiết lộ chi tiết hợp đồng của Messi và Pique, bất kể họ vừa có động thái đòi kiện tờ El Mundo đã công bố các chi tiết hợp đồng này.

Trên thực tế, tờ Marca cho rằng việc Messi đưa ra các yêu cầu nếu đúng như tờ El Mundo công bố, thì cũng hết sức hợp lý và xứng đáng, nếu so sánh với những gì siêu sao này đang mang lại cho CLB PSG hiện nay, đó là doanh thu đến 700 triệu euro chỉ trong 1 năm đến đây chơi bóng. Trong đó bao gồm các doanh thu từ tài trợ, bán quảng cáo và áo đấu đều tăng chóng mặt kể từ khi siêu sao này khoác áo đội bóng thành Paris. Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội, Messi cũng giúp PSG tăng lượt theo dõi rất đáng kể từ người hâm mộ khắp toàn cầu…

Messi đang thăng hoa ở mùa này cùng PSG

AFP

Do đó, chính Barcelona có lẽ phải tiếc nuối khi cân đo đong đếm những yêu cầu của Messi, theo tờ Marca. Hồi năm 2020 Messi và lãnh đạo Barcelona đã trải qua những biến động (gửi yêu cầu đòi ra đi) và dù sau đó siêu sao người Argentina quyết định kết thúc sự nghiệp ở sân Nou Camp nhưng cuối cùng anh cũng phải gạt nước mắt ra đi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.