Messi rực rỡ trước World Cup

29/10/2022 08:59 GMT+7

Trong khi nhiều ngôi sao đang trong tình trạng sức khỏe không thật tốt, chấn thương hoặc quá tải thì Lionel Messi lại đang có phong độ rực rỡ trước thềm World Cup 2022 .

Siêu sao hàng đầu thế giới gây thất vọng vì mệt mỏi, sa sút phong độ ở VCK World Cup là điều thường thấy trong quá khứ. Chưa thể quên cảnh Zinedine Zidane tự ngã sấp mặt khi Pháp bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2002. Trước đó là “kỳ án” Ronaldo phải gắng gượng ra sân vì sức ép từ nhà tài trợ, dù không đủ thể lực để chơi bóng, và Brazil thua Pháp 0-3 trong trận chung kết World Cup 1998. Nguyên dàn sao Brazil tại World Cup 2006, Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Đức tại World Cup 2018 đều sớm thất bại vì rớt phong độ, không còn là chính mình.

Đường đến World Cup 2022: Argentina - kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi

Trái ngược với tình trạng tạm gọi là “thông lệ” ấy, giới hâm mộ Argentina đang hào hứng chờ xem siêu sao số 1 của họ bay bổng tại World Cup này. Chẳng những không có nguy cơ chấn thương, mệt mỏi hay sa sút phong độ, Lionel Messi còn đang rực sáng ngay trước thềm World Cup 2022. Mùa trước, Messi thậm chí không được nêu tên trong danh sách ứng cử viên “Quả bóng vàng 2022” - một bản danh sách gồm đến 30 cầu thủ. Không có gì lạ, vì Messi đã phải thay đổi môi trường bóng đá, không còn điều kiện để tập trung toàn bộ tinh thần vào lĩnh vực chuyên môn như trước nữa. Gánh nặng tuổi tác là nguyên nhân khác. Suy cho cùng, “đối trọng” của Messi trong suốt hơn chục năm qua là Cristiano Ronaldo giờ còn sa sút thảm hại hơn!

Messi vẫn đang rất xuất sắc trong màu áo tuyển Argentina

AFP

Nhắc lại để thấy: việc Messi chơi bóng một cách chói sáng trong giai đoạn này thật sự là một hiện tượng. Và hiện tượng này dĩ nhiên là quá hấp dẫn để chờ xem tiếp, khi chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là World Cup 2022 khai diễn. Mới đây, Messi ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn chỉ trong một trận ở Champions League. Có tờ báo đã xếp Messi vào vị trí số 1 về mặt phong độ trong thời điểm này, hơn đồng đội Kylian Mbappe ở PSG, trên cả “quái vật” Erling Haaland hoặc siêu sao Kevin de Bruyne của Man.City. Messi mùa này không chỉ ghi bàn, kiến tạo thành công, mà còn thể hiện rất rõ anh đang chơi bóng với niềm vui và cảm hứng, ở tuổi… 35!

Ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, không có cầu thủ nào tung ra những cú dứt điểm nhiều hơn Messi trong mùa bóng này, cũng không ai sánh được với anh về số lần dứt điểm đúng hướng khung thành. Nhìn vào khâu chuyền bóng, thì chỉ có 4 cầu thủ xếp trên Messi về số đường chuyền quan trọng (đường chuyền dẫn đến tình huống dứt điểm). Tất nhiên, số liệu chỉ là một khía cạnh trong môn bóng đá. Messi chuyền kiến tạo ít hơn Kevin de Bruyne, Benjamin Bourigeaud (Rennes), Gerard Deulofeu (Udinese), Branco van den Boomen (Toulouse), nhưng chất lượng của những pha kiến tạo lại là điều không dễ thống kê. Khi nhìn vào số lần kiến tạo đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm ngay trong khu 16m50, thì Messi là “vô đối” với 55 đường chuyền, nhiều hơn đến 16 đường chuyền so với cầu thủ kế tiếp!

Trong 18 lần khoác áo PSG và đội tuyển Argentina ở mùa bóng này, chỉ có 3 lần Messi không ghi bàn hoặc chuyền thành bàn. Anh đóng góp cho đội mình 15 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn. Đây thật sự là những con số gây choáng ngợp. Chỉ điểm qua số liệu thuần túy cũng đã thấy rằng không có ngôi sao tấn công nào ở châu Âu hơn được Messi về số lần tham gia trực tiếp vào khâu ghi bàn trong mùa bóng này. Tất nhiên, nói về Messi là phải nói thêm về lối chơi, về đẳng cấp kỹ thuật và sự sáng tạo tuyệt vời trong xử lý tình huống, hoặc bàn về ảnh hưởng to lớn đối với toàn đội, từ lối chơi đến tinh thần.

Cuối cùng, chúng ta đang khen ngợi một Messi rực sáng ở CLB PSG, và liệu những gì vừa nêu có “lạc đề” khi Messi chuẩn bị dự World Cup trong màu áo Argentina? Không hề! Xin được nói thêm: Messi đã ghi đến 9 bàn chỉ trong 3 lần khoác áo đội tuyển Argentina gần đây nhất!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.