Messi sáng giá trong cuộc đua Vua phá lưới

12/12/2022 07:59 GMT+7

Với bàn thắng từ chấm 11 m vào lưới Hà Lan, Lionel Messi đã có 4 bàn thắng, vươn lên cạnh tranh giải Vua phá lưới với 2 tuyển thủ Pháp Kylian Mbappe và Olivier Giroud.

Đây là một thành quả xứng đáng của chân sút người Argentina. Khởi đi ít ai đặt cược vào đội trưởng của đội bóng Nam Mỹ này, thậm chí người ta có thể liệt kê một loạt cái tên xuất sắc khác của Argentina như Lautaro Martinez hay Julian Alvarez đang có phong độ tốt và giữ vai trò mũi nhọn sẽ có đóng góp bàn thắng nhiều hơn. Nhưng đúng là có xem Argentina đấu mới thấy ảnh hưởng và tầm quan trọng của Messi. Anh không chỉ là người kiến tạo, truyền cảm hứng mà còn tạo đột biến làm thay đổi cán cân và trực tiếp ghi bàn. Tính ra 5 trận đã đấu, trừ trận Ba Lan thì 4 trận còn lại trận nào Messi cũng ghi 1 bàn. Với tổng cộng 4 bàn thắng, ngôi sao 35 tuổi này đã vươn lên trở thành nhân tố sáng giá nhất cạnh tranh giải Vua phá lưới.

Messi đã ghi bàn khá đều đặn ở World Cup 2022

Reuters

Thành tích của Messi đã bằng với Giroud và vẫn còn kém Mbappe 1 bàn. Dù vậy anh có rất nhiều hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Croatia ở trận bán kết. Tuy đối thủ đương kim á quân thế giới không phải dễ chơi, đặc biệt là thủ môn Livakovic quá xuất sắc đã làm nản lòng các chân sút Nhật Bản và Brazil, nhưng cũng khó lòng ngăn cản Messi ghi bàn. Neymar trong một khoảnh khắc lóe sáng còn có đột phá ghi bàn vào lưới Croatia thì hà cớ gì Messi lại không thể đặt dấu ấn của mình trước đội bóng áo ca rô?

Trong trận Anh - Pháp, lần đầu tiên Mbappe tịt ngòi ở World Cup 2022 khi đá chính từ đầu. Đó là cơ sở để Messi củng cố thêm niềm tin sẽ san bằng khoảng cách với chân sút 24 tuổi của đội đương kim vô địch thế giới. Tất nhiên vẫn còn Giroud đang từ từ vươn lên, nhưng mũi nhọn của tuyển Pháp lại phụ thuộc rất nhiều vào tài kiến thiết từ 2 cánh cũng như vai trò của Griezmann, hơn thế anh cũng không ghi bàn đều đặn qua các trận.

Mặt khác, người hâm mộ cũng rất chờ đợi Mbappe hay Messi san bằng hoặc vượt thành tích của Harry Kane tại World Cup 2018. Ở giải đấu 4 năm trước, chân sút của tuyển Anh đã ghi 6 bàn thắng, vượt qua Lukaku, Griezmann, Mbappe, Ronaldo đều có 4 bàn thắng. Lần này cả Mbappe lẫn Messi đang có cơ hội lớn để vượt lên vì ít nhất còn 2 trận trong tay là trận bán kết và chung kết (hoặc tranh hạng ba) nên việc gia tăng số bàn thắng là hoàn toàn có thể. Nếu tiếp tục ghi bàn trong 2 trận còn lại thì con số bàn thắng của Mbappe hay Messi không chỉ hứa hẹn vượt qua Kane và cả James Rodriguez (Colombia, Vua phá lưới năm 2014) mà còn có thể hơn cả Ronaldo của Brazil với 8 bàn thắng tại World Cup 2002.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.