‘Messi Thái’ Chanathip Songkrasin thừa nhận chưa đủ sức chơi bóng ở châu Âu

Giang Lao
Giang Lao
16/04/2022 10:16 GMT+7

Trong bài viết trên tờ Bangkok Post , tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin, 28 tuổi, được mệnh danh là ‘Messi Thái’ cho rằng sự lựa chọn đến giải J-League là phù hợp với mình và đang có sự thành công.

Chanathip Songkrasin giải thích: “Trên thực tế, tôi không thực sự sẵn sàng về mặt kỹ thuật hay thể lực để chơi bóng ở châu Âu. Nhưng tôi nghĩ, ở các CLB hàng đầu tại châu Á sẽ vừa sức với mình và có thể tạo dựng được tên tuổi”.

Chanathip Songkrasin chỉ cao 1 m 59, nhưng được xem là tiền vệ tấn công hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, anh chuyển đến CLB Consadole Sapporo ở giải J-League Nhật Bản năm 2017 theo diện cho mượn từ CLB Muangthong United.

Chanathip Songkrasin đã khẳng định được vị thế và tài năng của mình ở giải J-League Nhật Bản

AFP

Sau nhiều năm chơi bóng cho Consadole Sapporo với thành tích ghi 15 bàn trong 123 trận đấu, mới đây Chanathip Songkrasin chuyển sang CLB số 1 Nhật Bản Kawasaki Frontale với mức phí chuyển nhượng được tiết lộ gần 4 triệu USD.

Sau thời gian chơi bóng ở Nhật Bản, Chanathip Songkrasin thừa nhận: “Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn mới theo kịp đẳng cấp thi đấu tại đây. Một phần cũng nhờ sự lạc quan và kiên định với tầm nhìn của mình. Giải J-League có đẳng cấp cao hơn hẳn so với giải Thai League mà tôi từng thi đấu trước đây, và cũng cao hơn so với một số giải đấu khác ở châu Âu nếu tôi nhắm đến thi đấu.

Ở J-League, các cầu thủ thi đấu cực kỳ chuyên nghiệp, và đã từ lâu nay. Tôi rất mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ Thái Lan đến J-League thi đấu hoặc có thể đến các giải ở châu Âu nếu họ cảm thấy đủ sức, nhằm tạo dựng tên tuổi của mình. Nhưng J-League có lẽ là phù hợp nhất”.

Hiện nay, dù chuyển đến CLB hàng đầu Kawasaki Frontale có sự cạnh tranh rất lớn trong đội hình thi đấu, nhưng Chanathip Songkrasin đã khẳng định được tài năng để luôn được đấu chính, và giúp CLB này hiện đứng đầu giải J-League sau 10 vòng đấu.

Chanathip Songkrasin giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 đấu lại cuối năm ngoái

FAT

Dù vậy, Chanathip Songkrasin cũng cho rằng: “Tôi hoàn toàn chưa hòa nhập ở CLB mới, tôi vẫn đang làm quen với các đồng đội để có sự hiểu ý hơn trong thi đấu. Đến nay, dù thường xuyên được thi đấu, nhưng rõ ràng có một vài thời điểm tôi thi đấu tốt, nhưng cũng có vài thời điểm rất tệ. Do đó, tôi phải thật cố gắng hơn nữa mới có thể đáp ứng như kỳ vọng tại Kawasaki Frontale (đội cũng đang thi đấu tại giải AFC Champions League, và đặt mục tiêu vô địch)”.

Ngoài ra, Chanathip Songkrasin cũng xác định không trở về thi đấu cho đội U.23 Thái Lan tại SEA Games 31 ở Việt Nam, nhưng sẽ góp mặt trong thành phần tuyển Thái Lan thi đấu ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.