'Messi Thái' Chanathip tiếc sút hỏng phạt đền nhưng vẫn tự tin sẽ thắng lượt về

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/12/2021 10:02 GMT+7

Tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin cho biết dù hơi tiếc khi sút hỏng quả phạt 11m trong chiến thắng 2-0 của tuyển Thái Lan trước Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra hôm 23.12, nhưng vẫn tự tin sẽ thắng trận lượt về ngày 26.12.

“Messi Thái” đã bỏ lỡ cơ hội lập hattrick ở trận thắng thầy trò HLV Park Hang-seo khi không thắng thủ thành Nguyên Mạnh trên chấm 11m ở phút 85. Nếu thành công ở pha đá 11m này, tuyển Thái Lan thực sự có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về vào ngày 26.12.

Chanathip (số 18) là nguồn cảm hứng chính trong lối chơi giúp tuyển Thái Lan vượt qua tuyển Việt Nam

afp

Tuy nhiên, báo giới và CĐV Thái Lan dù tiếc nhưng không trách tiền vệ đang chơi bóng ở Nhật Bản khi anh là nguồn cảm hứng chính trong lối chơi giúp “Voi chiến” vượt qua tuyển Việt Nam, bên cạnh cú đúp bàn thắng. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Báo chí quốc tế tiếc nuối khi Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup

Sau trận đấu, Chanathip cho rằng tinh thần tập thể và nỗ lực của đồng đội chính là điểm mấu chốt giúp tuyển Thái Lan có được lợi thế ở trận bán kết lượt đi. “Chiến thắng của đội ngày hôm nay là tất cả chúng ta cùng đồng lòng thi đấu, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi tình huống tranh chấp hay tấn công. Minh chứng là tinh thần đồng đội trong 2 bàn thắng của đội. Việc tôi chơi tốt và được bình chọn hay nhất trận là nhờ chiến thuật của HLV và toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu với quyết tâm đến cùng. Nhưng công việc vẫn chưa kết thúc, vẫn còn 1 trận đấu nữa (bán kết lượt về)”, Chanathip chia sẻ.

HLV Polking đã có chiến thắng quan trọng cùng tuyển Thái Lan

afp

Khi được hỏi về pha sút hỏng phạt đền, “Messi Thái” cho biết: "Đối với pha sút phạt đền không thành công, tôi cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ. Nhưng nó không ảnh hưởng đến sự tự tin của đội hướng đến chiến thắng trận lượt về”.

Thật vậy, tiền vệ ngôi sao 28 tuổi của CLB Hokkaido Consadole Sapporo không những giúp tuyển Thái Lan kiểm soát tuyến giữa mà các pha xử lý và chuyển bóng đẳng cấp khiến hàng thủ tuyển Việt Nam thực sự gặp khó. Vì vậy, hạn chế khả năng của “Messi Thái” chính là bài toán mà HLV Park Hang-seo phải tìm lời giải nếu muốn hy vọng lật ngược tình thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.