Mệt mỏi do ung thư có gì khác?

Thiên Lan
Thiên Lan
22/12/2022 16:32 GMT+7

Cô Anna Tower-Kovesi tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ở Chicago (Mỹ) với chồng là Joe thì cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường.

Khi về nhà, cô cảm thấy khó thở, sốt, đổ mồ hôi đêm. Sau đó, cô Anna đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu (bệnh bạch cầu), theo tờ Times Now News.

Các bác sĩ nói rằng chỉ cần trễ vài ngày là cô Anna có thể bị đột quỵ.

90% bệnh nhân ung thư cảm thấy mệt mỏi

Shutterstock

Cô Anna đã trải qua cuộc chiến cam go với hàng loạt triệu chứng kinh hoàng như đau bụng, buồn nôn, da khô, nhạy cảm, loét miệng, đau đầu, rụng tóc, mất cơ...

Anna bị nhiễm trùng nghiêm trọng khiến cô sụt 20 kg trong một tuần và dẫn đến suy nhược quá mức.

Cách nhận biết mệt mỏi do ung thư

Theo thông tin của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, người bệnh ung thư thường mệt mỏi đến kiệt sức. Và 90% bệnh nhân ung thư cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Đặc biệt, dù đã nghỉ ngơi và ngủ, người bệnh vẫn không đỡ mệt.

Các triệu chứng của ung thư máu là gì?

Một số triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư máu là sốt, chảy máu, bầm tím, thiếu máu, suy nhược, nhiễm trùng thường xuyên, mệt mỏi, uể oải, theo Times Now News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.