Meta sa thải thêm 11.000 nhân viên, ông Zuckerberg nói 'không còn cách khác'

Khánh Như
Khánh Như
14/03/2023 21:23 GMT+7

Tổng giám đốc Meta Mark Zuckerberg nói rằng quyết định này rất khó khăn, song ông "không còn cách nào khác".

Ngày 14.3, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook ra thông báo cắt giảm thêm 10.000 việc làm và sẽ không lấp đầy 5.000 vị trí hiện đang trống nhằm tối ưu chi phí, theo hãng tin AP.

Cụ thể, theo thông báo, Meta sẽ cắt giảm nhân sự trong mảng công nghệ vào cuối tháng 4, sau đó là các nhân viên kinh doanh vào cuối tháng 5. Theo AP, cổ phiếu Meta đã tăng 6% vào đầu phiên giao dịch.

Meta thông báo sa thải 11.000 nhân viên, ông Zuckerberg nói 'không còn cách khác' - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Meta Mark Zuckerberg.

REUTERS

“Điều này sẽ rất khó khăn và không còn cách nào khác. Nó đồng nghĩa [chúng tôi phải] nói lời tạm biệt với những đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết, những người đã góp phần tạo nên thành công của chúng tôi”, Tổng giám đốc Meta Mark Zuckerberg nói.

“Như tôi đã nói về tính hiệu quả trong năm nay, một phần công việc của chúng tôi sẽ bao gồm cắt giảm việc làm, và điều đó sẽ phục vụ cho cả việc xây dựng một công ty tinh gọn hơn, kỹ thuật hơn và cải thiện hiệu quả kinh doanh nhằm tạo điều kiện phát triển lâu dài và đạt tầm nhìn dài hạn”, theo ông Zuckerberg.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh công ty Menlo Park, đã đầu tư hàng tỉ USD để tập trung vào hệ sinh thái metaverse của Meta. Vào tháng 2, Menlo Park đã công bố mức lợi nhuận và doanh thu thấp trong quý IV năm 2022, trong bối cảnh thị trường quảng cáo trực tuyến đã suy yếu và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như nền tảng phát video TikTok của tập đoàn công nghệ ByteDance (Trung Quốc).

Theo trang Barron News, trước đó vào tháng 11.2022, Meta đã sa thải 11.000 nhân viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.