Metro Bến Thành - Suối Tiên lần đầu chạy thử qua 5 nhà ga tại TP.HCM

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
21/12/2022 13:17 GMT+7

Sáng 21.12.2022, đoàn tàu metro gồm 3 toa thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lần đầu tiên chạy thử từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa cho tàu chạy là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu metro chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h.

Lộ trình chạy thử dài gần 9 km bắt đầu từ ga Bến xe Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia TP.HCM, ga Khu Công nghệ cao, ga Thủ Đức và tới ga Bình Thái. Các nhà ga này đều nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chạy thử tàu metro

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) thì việc chạy thử là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn.

Lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ chạy thử đoàn tàu Metro tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

[FLYCAM] Toàn cảnh tàu metro chạy thử qua 5 nhà ga tại TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhận định, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực, linh hoạt, thích ứng của các bên nên mới có kết quả này hôm nay. "Đây là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên, phục vụ cho việc phát triển thành phố về phía đông và kết nối trung tâm thành phố cùng các khu vực phía đông thành phố. Đây cũng là tiền đề để phát triển các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, tạo ra một loại hình giao thông công cộng hoàn toàn mới cho thành phố", ông Cường cho biết.

Quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h

MAUR cho biết, việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành

Ông Lê Văn Ninh, 86 tuổi (TP.Thủ Đức) cho biết tàu chạy rất êm, chỗ ngồi thoải mái. Ông hi vọng tàu sớm được đi vào hoạt động để phục vụ người dân

Lãnh đạo TP.HCM trao quà cho các nhà thầu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết hôm nay chỉ chạy được nửa đường, thời gian sắp tới sẽ tiếp tục lắp đặt các thiết bị. Dự kiến cuối quý 1, đầu quý 2/2023 sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị. Đến đầu quý 3 có thể chạy thử toàn tuyến

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa xe với chiều dài đoàn xe là 61,5m, tốc độ thiết kế 110 km/h đối với đoạn trên cao và 80 km/h với đoạn hầm.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20 km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP.Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án khởi công năm 2012 và hiện đạt 93,56% tổng khối lượng, dự kiến chạy thương mại cuối năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.