Mexico gửi lời cảnh báo tới tuyển Argentina tại World Cup sau trận thắng Iraq 4-0

Giang Lao
Giang Lao
10/11/2022 07:45 GMT+7

Rạng sáng 10.11, tuyển Mexico chạy đà trước World Cup bằng trận giao hữu thắng đậm Iraq 4-0 tại Girona, Tây Ban Nha với phong độ hết sức ấn tượng, được xem như lời cảnh báo gửi tới tuyển Argentina cùng bảng C.

Tại World Cup 2022, tuyển Mexico có trận ra quân ở bảng C gặp Ba Lan lúc 23 giờ ngày 22.11, tiếp đó lúc 2 giờ rạng sáng 27.11 là trận gặp tuyển Argentina (ra quân gặp Ả Rập Xê Út lúc 17 giờ cũng ngày 22.11).

Tuyển Mexico (giữa) khởi động cho World Cup bằng trận thắng đậm Iraq 4-0

Marca

Ở bảng C, tuyển Mexico cùng Ả Rập Xê Út được đánh giá dưới cơ so với tuyển Argentina và Ba Lan. Mặc dù vậy, “El Tri” (biệt danh của tuyển Mexico) cho thấy họ sẽ không dễ bị khuất phục và có thể gây bất ngờ như 4 năm trước tại Nga khi có trận ra quân đánh bại tuyển Đức 1-0 là đương kim vô địch khi đó, để sau đó giành luôn suất vào vòng 1/8.

Đường đến World Cup 2022: Mexico trông chờ vào kinh nghiệm

Thật vậy, với màn trình diễn ở trận thắng Iraq 4-0 dù chưa có đủ các ngôi sao đang chơi ở các CLB tại châu Âu, đội quân của HLV Tata Martino cho thấy có rất nhiều triển vọng gây bất ngờ, trong đó tiền đạo bị thất sủng Rogelio Funes Mori cũng đã khai hỏa trở lại.

Tuyển Mexico khởi đầu hoàn hảo trước Iraq khi sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công Alexis Vega ghi, sau đó tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội gia tăng cách biệt của Luis Chavez và Hector Herrera, trước khi vào hiệp 2 sớm nâng tỷ số lên 2-0 do Rogelio Funes Mori ghi. Cùng 2 bàn của Jesus Gallardo phút 67 và Uriel Antuna 90+2 từ chấm 11m giúp “El Tri” khép lại trận đấu mỹ mãn với chiến thắng đậm.

Sau trận gặp Iraq, tuyển Mexico còn 1 trận chạy đà nữa ngay trước World Cup với trận gặp tuyển Thụy Điển ngày 16.11 cũng tại Girona, Tây Ban Nha sau khi gút danh sách 26 cầu thủ chính thức và hành quân đến Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.