Trong lần "cựa mình" mạnh mẽ nhất kể từ những năm 80 của thế kỷ trước, các tập đoàn ma túy Mexico đã đẩy mạnh lợi nhuận thông qua những ngả đường chuyển giao ma túy của mình để tiếm quyền kiểm soát từ những nhà sản xuất Colombia. "Hiện nay, người Mexico đã lên nắm quyền và điều hành mạng lưới tội phạm có tổ chức cũng như thu về những khoản lợi khổng lồ. Người Colombia đã rút về tuyến sau", J.Walters - người phụ trách chống ma túy của Nhà Trắng - đã cho biết như vậy.
Theo Walters thì các trùm ma túy Mexico đang làm mưa làm gió trong "ngành kinh doanh" cocaine, heroin, cần sa, thuốc lắc và các loại ma túy bất hợp pháp khác trên đường phố nước Mỹ mà theo ước tính của LHQ có giá trị đến 142 tỉ USD/năm. Dĩ nhiên, thương trường là chiến trường, nhất là trong nghề buôn bán thứ hàng cấm này, nên việc các tập đoàn Mexico "lên ngôi" đã tạo ra một làn sóng bạo lực đẫm máu dọc đường biên giới dài 3.200 km với Mỹ - nơi các băng đảng thù địch đang đối đầu với giới chức thực thi pháp luật và trừ khử lẫn nhau để giành quyền kiểm soát các hành lang trung chuyển ma túy. Chịu hết xiết, cách đây 2 tuần, Thống đốc bang New Mexico B.Richardson và Thống đốc bang Arizona J.Napolitano đã ban bố tình trạng khẩn cấp dọc theo biên giới với Mexico vì các hạt trong bang của họ đang "oằn mình" trước sự phát triển của vấn nạn buôn lậu ma túy, bạo lực và di dân bất hợp pháp.
|
Về phần mình, kể từ khi Tổng thống V.Fox nhậm chức hồi năm 2000, Mexico đã bắt giữ 36 ngàn kẻ buôn bán ma túy, trong đó có nhiều "con cá bự" từ phần lớn các tập đoàn. Ngoài ra, hơn 2 ngàn nhân viên cảnh sát cũng bị điều tra do liên quan đến ma túy và 711 vị đã bị cáo buộc các tội danh từ nhận hối lộ của các tập đoàn ma túy cho đến bắt cóc và giết người, mà nổi cộm là Tư lệnh Cảnh sát bang Ciudad Juarez đang bị điều tra do tội giết người. |
Khác với cần sa và thuốc lắc được sản xuất ngay tại Mexico, cocaine và heroin được các máy bay nhỏ từ Colombia vận chuyển đến Mexico. Từ đây, ma túy thường được chất lên thuyền hoặc xe hơi cá nhân và xe tải để vượt biên giới vào Mỹ. Các số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát biên giới Mỹ cho thấy, năm ngoái 90 triệu xe hơi riêng và 4,4 triệu xe tải đã vào nước này từ người láng giềng phương Nam. Cục Phòng chống ma túy quốc tế và các vấn đề luật pháp Mỹ cho biết Mexico là nước dẫn đầu về lượng cocaine bán ra tại Mỹ trong năm ngoái (chiếm đến 90%), đứng đầu về nguồn cần sa tiêu thụ tại Mỹ, đứng thứ hai về sản lượng heroin tuồn vào nước này và là nhà sản xuất thuốc lắc lớn nhất. Bản báo cáo mới nhất hồi tháng 3 của cơ quan trên đã phơi bày một sự thật đáng sợ, đó là các băng nhóm tội phạm Mexico hiện đang kiểm soát việc mua bán ma túy tại 13 khu vực đô thị được coi là các trung tâm phân phối ma túy hàng đầu ở Mỹ.
Xuân Anh
(USA Today)
Bình luận (0)