• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Microsoft, Amazon và nhiều công ty khác chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc

04/07/2019 08:59 GMT+7

Sự nhượng bộ của chính phủ Mỹ đối với Huawei gần đây dường như không làm giảm bớt mối quan tâm của những công ty dựa vào các cơ sở Trung Quốc để xây dựng sản phẩm của họ.

Báo cáo từ Nikkei cho biết, do lo ngại về sự bất ổn giữa hai nước, các công ty như Microsoft, HP, Dell và Amazon được cho là đang tìm cách chuyển một số cơ sở sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc.
Đây không phải là những công ty đầu tiên rút khỏi Trung Quốc khi mà trước đó các công ty như Nintendo đã di chuyển hoạt động sản xuất hai mô hình Switch mới tại các cơ sở Đông Nam Á. Apple cũng được cho là đang đánh giá việc di chuyển tới 30% sản lượng ra khỏi Trung Quốc. Các công ty khác, bao gồm Acer, Asus và thậm chí cả Lenovo có trụ sở tại Trung Quốc cũng đang xem xét các kế hoạch tương tự.

[VIDEO] Tổng thống Trump: "Nhiều công ty đang rời Trung Quốc"

Nhiều công ty công nghệ đã dựa vào các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc trong nhiều năm, và trong khi động thái này có thể có một số tác động đối với các công ty đó, nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc.
Theo số liệu từ QianZhan, nhập khẩu và xuất khẩu điện tử của Trung Quốc đã tăng vọt từ 10 tỉ USD lên 1.370 tỉ USD trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 2017. Việc các công ty công nghệ rút lui khỏi nước này có thể sẽ đảo ngược rất nhiều sự tăng trưởng diễn ra trong những năm qua.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.