Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, rét đậm rét hại đến sớm

02/11/2021 17:59 GMT+7

Sau đợt mưa lạnh từ ngày 28.10 - 3.11, các tỉnh miền Bắc liên tục đón không khí lạnh và mùa đông năm nay được dự báo sẽ sớm hơn những năm trước. Dự báo đợt rét đậm , rét hại đầu tiên xảy ra vào giữa tháng 12.

Chia sẻ thông tin dự báo thời tiết mùa đông năm 2021 - 2022 chiều 2.11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh gây ra thời tiết mưa lạnh ở các tỉnh Bắc bộ kéo dài từ ngày 28.10. Dự báo từ ngày 3.11, mưa lạnh sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc bộ.

Rét đậm rét hại đến sớm, miền Trung mưa lớn từ nửa cuối tháng 11

Trong khoảng thời gian từ 4 - 6.11, thời tiết miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ ngày tăng lên trên 25 độ C.

Đến khoảng ngày 7 - 8.11, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ xảy ra rét diện rộng với nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C.

Các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên vào khoảng giữa tháng 12

Ngọc thắng

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo từ tháng 11 trở đi, các tỉnh miền Bắc sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh. Khi mới tác động, không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa rào và giông, sau đó chuyển thành dạng rét hanh khô, thường thấy ở giai đoạn đầu mùa đông bắc Bắc bộ.

“Các tháng chính đông từ 11.2021 đến tháng 2.2022, không khí lạnh xuống với cường độ mạnh gây ra nhiều ngày rét đậm rét hại ở Bắc bộ. Dự báo đợt rét đậm rét hại đầu tiên ở các tỉnh Bắc bộ xảy ra vào giai đoạn giữa tháng 12”, ông Hưởng nói.

Cũng theo ông Hưởng, trong tháng 11, các tỉnh Trung bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn, khi giai đoạn này, các đợt không khí lạnh từ phía bắc xuống kết hợp tương tác với dải hội tụ nhiệt đới gây ra nhiều ngày mưa vừa mưa to ở khu vực trung và nam Trung bộ. Không khí lạnh tương tác với dải hội tụ nhiệt đới, thậm chí là các xoáy thuận nhiệt đới, sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ nửa cuối tháng 11.

Trong tháng 10, miền Trung đã xảy ra nhiều ngày mưa lớn; trong tháng 11 nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn nữa thì có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh, huyện vùng núi phía tây Trung bộ. Người dân vùng núi phía tây Trung bộ cần đề phòng hiện tượng lũ quét, trượt lở đất”, ông Hưởng cảnh báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.