Ngày 14.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14 - 15.9, nam đồng bằng Bắc bộ, phía nam Phú Thọ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa to đến rất to, phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Các tỉnh miền Bắc hứng đợt mưa trên 500 mm do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc bộ và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 100 - 180 mm, có nơi trên 250 mm.
Trung du Bắc bộ, phía bắc Phú Thọ và phía nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.
Đến ngày 16.9, mưa tiếp tục tại trung du, đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Trước nguy cơ thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi sát dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.
Đề nghị 13 tỉnh, thành ứng phó đợt mưa lớn
Các địa phương cần rà soát những khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát; không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.
Các hồ chứa, công trình đang thi công, hầm mỏ và hệ thống đê điều cũng được yêu cầu kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố.
Bình luận (0)