Miền Nam đã có mùa đông

11/01/2009 00:23 GMT+7

* Miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại Sáng hôm qua, TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác ở Nam Bộ khá lạnh. Trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục lạnh hay không? Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ về vấn đề này.

* TP.HCM sáng 10.1 khá lạnh. Nhiệt độ trên toàn khu vực Nam Bộ đã giảm xuống thấp phải không, thưa bà?

- Vâng, tại TP.HCM nhiệt độ sáng 10.1 đã xuống 17,6 độ C (hôm trước đó là 18,2 độ C). Các nơi khác như Long Khánh (Đồng Nai) 16,7 độ C; Phước Long (Bình Phước) 17,5 độ C; Đồng Xoài (Bình Phước) 17,6 độ; Biên Hòa (Đồng Nai) 18 độ C; Mộc Hóa (Long An) 18,4 độ C; Mỹ Tho (Tiền Giang) 18,9 độ C; Cao Lãnh (Đồng Tháp) 18,8 độ C... Vùng cao nguyên rất lạnh, tại Đà Lạt sáng 10.1 là 8,9 độ C, lạnh hơn hôm trước đó (10 độ C). Như vậy, nhiệt độ ở Nam Bộ đã qua 3 ngày liên tiếp giảm, có ngày giảm 1 độ C, có ngày giảm 4 độ C. 

* Từ đầu năm tới giờ, đây là đợt  lạnh nhất ?

Đúng vậy. Những đợt lạnh bổ sung liên tục nên khi thời tiết chưa kịp ấm lên thì đã có đợt lạnh khác tràn về tiếp tục rét. Từ nay đến Tết còn có ít nhất 2 đợt lạnh tăng cường nữa. Đối với miền Nam, đây cũng là đợt lạnh nhất trong năm nay. Không khí lạnh đang suy yếu, nhưng ngày 12.1 sẽ có một đợt không khí lạnh khác tăng cường xuống, cường độ cũng mạnh. Như vậy từ nay cho đến khoảng 15.1 nhiệt độ trên cả nước vẫn tiếp tục giảm. Đối với miền Nam, nhiệt độ có lẽ sẽ còn giảm thêm một ít nữa thôi, mỗi ngày giảm 0,5 – 1 độ C là tối đa. Khả năng trong những ngày tới, nhiệt độ ở TP.HCM xấp xỉ 17 độ C, có thể thấp hơn một chút. Sau đợt lạnh này, từ nay đến Tết ở miền Nam cũng còn những đợt lạnh nữa, nhưng nhiệt độ sẽ cao hơn chứ không xuống thấp hơn, vì càng cuối tháng Giêng bức xạ mặt trời càng cao.

Điều cần lưu ý trong thời kỳ này rất dễ bệnh do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, gây sốc nhiệt. Như tại TP.HCM, nhiệt độ ban đêm là 17,6 độ C, nhưng ban ngày lên đến 30 độ (chênh lệch trên 10 độ). Thậm chí có nơi như tỉnh Bình Phước chênh lệch đến 14 độ C. Đối với con người, chênh lệch nhiệt độ từ 6-8 độ C là lý tưởng nhất, tăng lên 10 độ là đã khó chịu rồi, trong khi hiện nay hầu hết khu vực Nam Bộ chênh lệch nhiệt độ đều trên 12 độ C.

Thông thường ở miền Nam, thời kỳ lạnh nhất rơi vào từ Noel cho đến 10.1. Nhiệt độ tại TP.HCM xuống 17 độ C cũng không phải hiếm xảy ra. Những năm có hiện tượng El-Nino, nhiệt độ không xuống thấp như vậy mà thường trên 18 độ C. Năm nay, La Nina đang quay trở lại, nhưng cường độ yếu nên nhiệt độ xuống mức như vậy là cùng. Trong lịch sử, 2 năm có hiện tượng La Nina rất mạnh đã khiến cho nhiệt độ xuống rất thấp là năm 1975 và 1999. Tại TP.HCM, vào tháng 12.1975 là 13,6 độ C; Noel năm 1999 là 14,6 độ C. Nhiệt độ lạnh như vậy làm cho bệnh đạo ôn trên lúa phát triển, ảnh hưởng đến vụ đông xuân.

* Xin cảm ơn bà. 

Hôm qua 10.1, các tỉnh miền Bắc ban ngày có nắng nên nhiệt độ tăng dần đến 17 - 20 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư thông báo: ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng vùng núi cao dưới 5 độ, một số nơi rất thấp như: Sapa (Lào Cai): 1,1 độ, Sơn Động (Bắc Giang): 2,9 độ, Cao Bằng và Mộc Châu (Sơn La): 4 độ, Hà Nội: 11 độ. Dự báo khoảng đêm 11, ngày 12.1, một bộ phận không khí lạnh khá mạnh lại tăng cường xuống nước ta và khu vực biển Đông, do vậy nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm thêm khoảng 2-3 độ nữa; trời rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 14 - 15.1. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7; biển động mạnh - Bùi Trần

 Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.