Mike Tyson 'mách nước' cho Anthony Joshua trước trận tái đấu với Oleksandr Usyk

17/08/2022 08:38 GMT+7

Theo lời của cựu vô địch hạng nặng Mike Tyson, việc thiếu tốc độ của Anthony Joshua có thể khiến anh ấy bị đánh bại trong trận tái đấu với Oleksandr Usyk.

Anthony Joshua sẽ có trận tái đấu với Oleksandr Usyk trên đất Ả Rập Xê Út để giành lại các danh hiệu hạng nặng WBA, WBO, IBF và IBO đã để mất vào tay đấm bất bại người Ukraine hồi tháng 9 năm ngoái.

Mike Tyson (phải) nhận định về trận sắp tới của Joshua

TWITTER

Ở trận đấu đó, võ sĩ 32 tuổi Joshua đã bị đánh bại bởi cú Southpaw đầy tốc độ và khéo léo, một kịch bản mà huyền thoại làng boxing Mike Tyson dự đoán có thể có sẽ xảy ra một lần nữa ở trận đấu sắp tới: “Sẽ rất khó để đánh bại Usyk vì anh ấy nhanh hơn Joshua rất nhiều trong việc thực hiện các cú đấm của mình. Joshua phải học cách đối phó với cú đấm ấy”.

Mike Tyson phải cầm gậy ngồi xe lăn và nói bản thân có thể ra đi sớm

Việc thiếu tốc độ đã khiến cho Anthony Joshua phải “khổ sở” chống đỡ những đòn phản công của Usyk trong trận đấu trước. Joshua đã duy trì được một thế trận cân bằng trước đối thủ trong suốt hiệp 8 đấu, trước khi các đòn đánh của Usyk khiến anh gặp chấn thương ở hiệp 9 và điều này đã mở màn cho thất bại hoàn toàn của tay đấm người Anh ở các hiệp sau đó.

Đồng thời, tay đấm 56 tuổi cũng đưa ra lời khuyên dành cho Joshua nếu muốn phục thù ở trận tái đấu này đó là việc võ sĩ người Anh phải quyết đoán hơn trong những pha ra đòn của mình. “Usyk là một tay đấm mạnh mẽ, nhưng thường xuyên ra đòn không chính xác và bạn phải tận dụng cơ hội đó khi đối đầu với một người như vậy. Bên cạnh việc ra đòn, Joshua cần quyết đoán hơn trong các tình huống tấn công và tận dụng được các tình huống nhỏ nhất để giành chiến thắng”.

Sau khi để mất 4 danh hiệu vào tay đối thủ người Ukraine, Joshua đã bổ sung huấn luyện viên nổi tiếng Robert Garcia vào đội ngũ của mình để khắc phục những nhược điểm khiến anh thua Usyk.

Anthony Joshua và Oleksandr Usyk sẽ có trận tái đấu vào ngày 21.8

TWITTER

Chia sẻ về mục đích ở trận tái đấu sắp tới, Joshua bày tỏ: "Đối với tôi quyền anh không chỉ đơn thuần là đánh và không bị đánh. Trong mỗi trận đấu tôi luôn cố gắng áp sát và gây ra những khó khăn cho đối thủ của mình, đó mới là phong cách mà tôi hướng đến. Và đó cũng là kế hoạch của tôi trong trận đấu sắp tới”.

Trận tái đấu giữa Anthony Joshua và Oleksandr Usyk được mệnh danh là "Cơn thịnh nộ tại Hồng Hải" (Rage on the Red Sea), sẽ diễn ra rạng sáng 21.8 (theo giờ Việt Nam). Trận đấu sẽ được tổ chức ở nhà thi đấu trong nhà tại King Abdullah Sports City ở Jeddah, Ả Rập Xê Út.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.