Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô qua đời

31/08/2022 05:38 GMT+7

Rạng sáng nay (theo giờ VN), Sputnik đưa tin ông Mikhail Gorbachev, nhà lãnh đạo của Liên Xô từ năm 1985 – 1991, đã qua đời ở tuổi 91 sau một thời gian bạo bệnh.

Hiện tại, theo Sputnik, vẫn chưa có thông tin chi tiết liên quan tình trạng sức khỏe của ông Gorbachev trước khi qua đời.

Ông Gorbachev qua đời ở tuổi 91

reuters

Xuất thân từ nông dân, ông ra đời vào năm 1931. Năm 1955, ông tốt nghiệp khoa luật của Đại học Tổng hợp Moscow. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ nhiệm vào Văn phòng tư pháp khu vực Stavropol ở miền nam nước Nga.

Ông bắt đầu sự nghiệp đảng của mình vào năm 1962. Từ năm 1970 - 1978, ông giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng ủy khu vực Stavropol của đảng Cộng sản. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng từ năm 1971 - 1991. Từ năm 1980 - 1991, ông là Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong T.Ư Đảng, ban đầu ông giám sát ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực của đất nước, nhưng ngay sau đó bắt đầu có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác. Tháng 3.1985, Gorbachev được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, và được bầu lại vào tháng 7.1990.

Nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng Mikhail Gorbachev qua đời

Là tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô và trên thực tế là nguyên thủ quốc gia cuối cùng từ năm 1985 đến khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, ông Gorbachev được biết đến với nỗ lực cải cách đất nước trên quy mô lớn dưới chương trình được gọi là “perestroika”, đồng thời ông cũng xoa dịu căng thẳng với phương Tây trong giai đoạn cuối của Chiến tranh Lạnh.

Thời kỳ lãnh đạo của ông được đánh dấu bằng một số bước ngoặt quan trọng về mặt địa chính trị: Chiến tranh Lạnh kết thúc, quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan và sự sụp đổ của chính quyền Liên Xô. Di sản chính trị của ông cũng gây nhiều tranh cãi.

Theo Sputnik, trong các cuộc phỏng vấn trước đây, ông Gorbachev khẳng định bản thân phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho tất cả những gì đã xảy ra với đất nước trong thời gian cầm quyền của mình. Ông tuyên bố đã chiến đấu vì sự bảo tồn của Liên bang Xô Viết “đến viên đạn cuối cùng”, nhưng luôn gọi nguyên tắc “không đổ máu” là cương lĩnh chính. Ông được cho là đã đề cập đến cương lĩnh này khi từ chối dùng vũ lực để ngăn chặn âm mưu đảo chính tháng 8.1991.

Ngày 20.1.2021, ngay trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhậm chức, nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã có cuộc phỏng vấn với hãng TASS về mối quan hệ Nga - Mỹ hiện tại và trong thời gian tới. Theo ông Gorbachev, tình hình hiện tại của mối quan hệ Nga và Mỹ “rất đáng lo ngại” nhưng đó cũng đồng nghĩa hai nước cần có hành động để “bình thường hóa quan hệ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.