Dự lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Tổng bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng.
Về phía Hà Nội có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Cùng dự có các cán bộ lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội; đại diện các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, trên 1.000 đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, sinh viên, đại diện các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thủ đô.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ: 78 năm qua, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với tài năng lãnh đạo và đức hy sinh cao cả, một lòng vì nước, vì dân, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.
* Chiều 2.2, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn do chị Lâm Phương Thanh, Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu, đã đến chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Biểu dương những thành tích và nỗ lực của Đoàn thanh niên trong thời gian qua, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói: "Đảng, nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ thanh niên. Thanh niên của cả nước đóng vai trò xung kích, nêu cao vai trò đi tiên phong trên tất cả các mặt trận - đóng góp,
phát huy năng lực, đề ra những chủ trương, phương hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo vào năm 2010, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vào năm 2020...".
TTXVN - M.S - P.H
Bình luận (0)