Mkhitaryan nuôi hy vọng được Mourinho sử dụng

26/11/2016 09:03 GMT+7

Sau trận thắng tưng bừng 4-0 trước Feyenoord ở Europa League, Henrikh Mkhitaryan hy vọng sẽ lần nữa được Jose Mourinho đặt niềm tin trong những trận đấu tới của Manchester United (M.U).

Trong trận đấu gặp Feyenoord trên sân nhà Old Trafford, Mkhitaryan đã bất ngờ được ra sân. Tân binh mùa này có màn phối hợp ấn tượng cùng đội trưởng Wayne Rooney và có góp công trong bàn thắng mở tỷ số.
Cũng sau trận đấu này, “Người đặc biệt” đã dành nhiều lời khen ngợi cho Mkhitaryan. Chính vì thế, cựu cầu thủ Borussia Dortmund hi vọng, Mourinho sẽ trở lại tin tưởng anh một lần nữa.
“Được ra sân ngay từ đầu trong một trận đấu là niềm vui rất lớn của tôi. Tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể và kết quả thật xứng đáng. Tôi đã phải trải qua một thời gian khó khăn khi ngồi xem đội bóng thi đấu từ băng ghế dự bị. Nhưng tất cả chúng ta đều cần phải có đam mê và làm việc chăm chỉ. Tôi hy vọng, trận đấu này sẽ là một khởi đầu mới cho tôi”, Mkhitaryan chia sẻ trên BT Sport.
Mkhitaryan không được ra sân nhiều như các tân binh còn lại là Ibrahimovic hay Pogba Reuters
Đầu mùa giải, cầu thủ người Armenia rất được Mourinho tin tưởng. Thuyền trưởng M.U thường xuyên để Mkhitaryan ra sân nhưng chỉ từ băng ghế dự bị. “Người đặc biệt” giải thích rằng, tân binh 26 triệu bảng cần thời gian để làm quen với bóng đá Anh.
Trận đấu đầu tiên mà Mkhitaryan thi đấu chính là derby thành Manchester. Chính cầu thủ người Armenia đã thi đấu rất tệ và góp phần vào thất bại đáng xấu hổ của M.U ngay tại sân nhà Old Trafford. Từ đó, Mkhitaryan hoàn toàn mất tích cùng lý do chấn thương.
Nhưng sau đó, Mourinho lên tiếng lý giải rằng cầu thủ sinh năm 1987 cần thời gian thêm nữa để thích nghi với môi trường. Mkhitaryan sẽ sớm trở lại khi bản thân anh cảm thấy đủ sẵn sàng. Từ đó cho đến nay, tiền vệ 27 tuổi mới được đá chính 2 lần và anh vẫn luôn nỗ lực không ngừng để lấy lại niềm tin của Mourinho.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.