Mỏ cát lậu cách trụ sở UBND xã... 200 m

15/08/2018 04:53 GMT+7

Ngày 14.8, UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đình chỉ hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cu Đê đoạn qua thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang), đồng thời yêu cầu UBND xã Hòa Bắc và Phòng TN-MT huyện giải trình.

Trước đó, người dân xã Hòa Bắc phản ánh tình trạng trộm cát bất thường ở khu vực lòng sông (dùng xe tải chở cát đi bán), gây sạt lở bãi đất trồng hoa màu ven sông và hư hại đường sá.
Đáng chú ý, mỏ cát "lộ thiên" này (ảnh) cách trụ sở UBND xã Hòa Bắc chỉ khoảng 200 m nhưng tồn tại nhiều tháng qua.
Theo giải thích bước đầu của UBND xã Hòa Bắc, vị trí khai thác cát do ông Trần Văn Lơ (ngụ thôn Nam Yên) xin địa phương tận dụng nguồn cát tại chỗ để thi công đường giao thông nông thôn dài 1 km cho xã Hòa Bắc.
Tuy nhiên, theo UBND H.Hòa Vang, việc UBND xã tự ý cho khai thác cát là sai phạm và tùy tiện, khi từ tháng 3.2016 UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo dừng mọi hoạt động cấp phép khai thác cát trên sông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.