Mở chiến dịch truy quét 'xe dù chặt chém' khách ở sân bay Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/03/2023 09:06 GMT+7

Sau một số vụ taxi dù chặt chém du khách nước ngoài, Đà Nẵng đã lập tổ công tác chuyên đề nhằm truy quét "xe dù" ở sân bay Đà Nẵng.

Ngày 22.3, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương, xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù", phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải tại sân bay Đà Nẵng. 

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã có báo cáo về công tác xử lý "xe dù", chèo kéo, "chặt chém" khách tại sân bay Đà Nẵng. Cụ thể trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 49 trường hợp vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải tại sân bay Đà Nẵng.

Trong đó, mới nhất là xử phạt 2 vụ "xe dù" "chặt chém" du khách Hàn Quốc.

Lập tổ công tác, mở chiến dịch truy quét 'xe dù chặt chém' sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tài xế xe dù Trịnh Anh Võ (bên phải) bị lập biên bản

NGUYỄN TÚ

Thanh tra sở xử phạt tài xế Trương Hải (31 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) và chủ xe dù Trịnh Anh Tuấn (78 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) cùng mức 11 triệu đồng/người về hành vi vi phạm kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh..

2 tài xế "xe dù" Trương Hải và Trịnh Anh Võ (38 tuổi, người sử dụng xe dù của Trịnh Anh Tuấn để "chặt chém") còn bị cảnh cáo, buộc trả lại tiền cho du khách và cơ quan chức năng đã giám sát, xác nhận đã thực hiện.

Lập tổ công tác, mở chiến dịch truy quét 'xe dù chặt chém' sân bay Đà Nẵng - Ảnh 3.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, lực lượng An ninh hàng không kiểm tra hoạt động xe chở khách tại sân bay Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai các giải pháp mạnh, kịp thời, nhằm ngăn chặn và tiến đến chấm dứt tình trạng "xe dù", chèo kéo, "chặt chém" khách, đồng thời đề xuất UBND TP.Đà Nẵng giao sở này chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Trung tâm An ninh hàng không, Công an Q.Hải Châu… lập tổ công tác chuyên đề xử lý "xe dù" vi phạm hoạt động tại sân bay Đà Nẵng.

UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, Thanh tra sở này làm tổ trưởng, Sở Du lịch, UBND Q.Hải Châu, Cảng vụ Hàng không miền Trung phân công lực lượng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để tham gia tổ công tác chuyên đề, xử lý dứt điểm tình trạng "xe dù", chèo kéo, "chặt chém" du khách tại sân bay Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.