'Mở cửa lớn' vào thị trường Trung Quốc

Chí Nhân
Chí Nhân
12/12/2023 06:35 GMT+7

Trong năm đầu tiên được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trái sầu riêng tươi đã mang về kim ngạch kỷ lục - khoảng 2,5 tỉ USD. Đây là một minh chứng cho việc cần đẩy mạnh thương mại chính ngạch sang thị trường này.

Việt Nam vẽ lại bản đồ sầu riêng Trung Quốc

Xuất khẩu sầu riêng có thể coi là bài học điển hình cho câu chuyện làm ăn chính ngạch với thị trường Trung Quốc. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết năm 2022 dung lượng thị trường sầu riêng của nước này mới đạt trên 4 tỉ USD. Tuy nhiên từ đầu năm 2023, với sự tham gia của sầu riêng VN thì chỉ sau 10 tháng, dung lượng thị trường sầu riêng của Trung Quốc tăng lên tới 6,5 tỉ USD. Cụ thể, trong 10 tháng, Trung Quốc đã chi đến 2 tỉ USD nhập 452.000 tấn sầu riêng của VN, tăng 3.190% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của trái sầu riêng VN chiếm đến 1/3 tại thị trường Trung Quốc; 2/3 còn lại thuộc về Thái Lan. Có thể nói, VN đã nhanh chóng "vẽ" lại thị phần ở thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới. Theo các chuyên gia, để đạt được kỳ tích này, một yếu tố quan trọng là do hàng của VN đi bằng đường chính ngạch.

'Mở cửa lớn' vào thị trường Trung Quốc - Ảnh 1.

Sầu riêng là điển hình thành công của con đường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chuyên gia Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT), phấn khởi phân tích: Tốc độ tăng trưởng của thị trường sầu riêng ở Trung Quốc rất mạnh; tính đến tháng 10, lượng tăng 88% và giá trị tăng 81% so với cùng kỳ năm 2022; có thể đạt tới con số 10 tỉ USD, thậm chí 20 tỉ USD trong một vài năm tới. Hiện tại VN mới được cấp phép xuất khẩu sầu riêng tươi; sản phẩm đông lạnh và chế biến vẫn đang đàm phán. Nếu những mặt hàng này được cấp phép bên cạnh việc mở rộng mã số vùng trồng thì kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể tăng thêm đáng kể trong những năm tới. Bên cạnh đó, dừa và một số loại trái cây, rau quả khác của VN cũng đang trong quá trình thảo luận. Đó đều là những con đường chính ngạch đang được thúc đẩy để mở ra những cơ hội mới.

Đẩy mạnh thương mại chính ngạch sang Trung Quốc

"Doanh nghiệp (DN) và nông dân cần tăng cường liên kết sản xuất để sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thị trường. Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam để gia tăng lợi thế của VN với các nước khác, đặc biệt là Thái Lan. Hàng hóa của VN chỉ khi có thương hiệu, nhãn mác và có thể truy xuất nguồn gốc mới có thể thâm nhập sâu vào thị trường nội địa và các kênh phân phối hiện đại của Trung Quốc", ông Nguyên nhấn mạnh.

Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công thương), trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa VN - Trung Quốc đạt gần 139 tỉ USD, giảm 6% cùng kỳ. Riêng xuất khẩu của VN tăng hơn 5%, đạt 49,5 tỉ USD, tương đương 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của VN. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của VN, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là một phần của bức tranh tổng thể về thương mại giữa 2 nước.

Trong một hội nghị mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã thẳng thắn nhìn nhận cơ hội và tiềm năng hợp tác với thị trường 1,4 tỉ dân vẫn chưa khai thác tốt. Cụ thể, trao đổi thương mại chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hết năng lực hạ tầng cửa khẩu. Đặc biệt là xuất khẩu nông thủy sản chủ yếu vẫn là tiểu ngạch; số lượng, chất lượng, giá cả đều thiếu ổn định. Bên cạnh đó, hạ tầng biên giới còn hạn chế; việc nâng cấp, mở mới các cặp cửa khẩu chưa theo kịp nhu cầu thương mại. Thêm vào đó, việc ứng dụng công nghệ mới trong quản lý hoạt động của các cửa khẩu cũng mới chỉ mang tính thí điểm, chưa phải phổ biến các cửa khẩu… "Cần tiến tới đoạn tuyệt với hình thức xuất khẩu qua đường tiểu ngạch", Bộ trưởng Diên nói.

Xuất chính ngạch lợi đủ đường

Giảm xuất tiểu ngạch, tăng xuất chính ngạch cũng là nhận định và mong muốn của nhiều DN, chuyên gia trong thời gian qua nhằm ổn định thị trường, đảm bảo chất lượng và giá trị của hàng hóa VN. Tuy nhiên, ngay cả việc được cấp phép xuất khẩu chính ngạch thì việc xâm nhập thị trường cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản và thương mại tổng hợp Thành Nhơn (TP.HCM), một trong những DN xuất khẩu tôm hùm lớn của VN, cho biết: "Hiện tại chúng tôi vẫn xuất khẩu tôm hùm xanh vào Trung Quốc bằng đường chính ngạch. Tuy nhiên, phía bạn thường thay đổi các yêu cầu về thông tin bao bì, cách thức đóng gói. Đây là điều làm chúng tôi mất nhiều thời gian và công sức. Để xuất được hàng, mình phải tuân thủ yêu cầu nhập khẩu. Nếu chúng ta có thể đàm phán với họ về các tiêu chuẩn quy chuẩn cho việc này thì sẽ tạo thuận lợi nhiều cho các DN".

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 13.12: Đẩy mạnh thương mại chính ngạch sang Trung Quốc

Đại diện UBND tỉnh Lào Cai cũng thừa nhận DN VN còn gặp một số vấn đề như: khó khăn trong việc kiểm định, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc bao bì, nhãn mác, giấy chứng nhận đối với nông sản và thực phẩm… Hiện nay tại địa phương chỉ có cửa khẩu quốc tế đường bộ là được xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc. Trong khi đó cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai - Hà Khẩu đã được đầu tư kết cấu hạ tầng tốt nhưng chỉ vận chuyển được hơn 1.000 tấn hàng hóa/ngày và chưa được vận chuyển hoa quả. Tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ hai nước đẩy nhanh việc ký Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng cầu đường bộ và đề nghị Bộ GTVT đẩy nhanh kết nối tuyến đường sắt từ ga đường sắt Lào Cai đến cột đường sắt 1435. Đề nghị Chính phủ sớm triển khai tuyến đường sắt đến cột tiêu chuẩn 1435 từ Hải Phòng, Lào Cai kết nối với tuyến đường sắt Côn Minh của Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, hiện chúng ta có hơn 70 cửa khẩu, nhưng số cửa khẩu khai thác hiệu quả còn ít. Lượng hàng thông quan sang bên kia biên giới chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như khả năng cung ứng hàng hóa của VN. Ông Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo hai nước về hợp tác toàn diện, hiệu quả, nhất là trong vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư. Cần xác định Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, một thị trường tiêu thụ lớn và cũng là thị trường cung ứng phần lớn các nguyên liệu cho các ngành sản xuất để xuất khẩu. Vì vậy, cần chủ động tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi thẩm quyền và phải kịp thời kiến nghị những giải pháp khắc phục.

TS Võ Hùng Dũng, nguyên Giám đốc Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) Cần Thơ, đánh giá: Những năm gần đây, vấn đề siết tiểu ngạch, tăng chính ngạch đã được đặt ra. Về nguyên tắc, xuất khẩu chính ngạch là chuẩn mực thương mại quốc tế, giúp lành mạnh hóa thị trường và nâng tầm từ quá trình sản xuất đến chất lượng của hàng hóa VN. Vì thế ông Dũng đồng ý quan điểm đã đến lúc VN nên kết thúc sớm thương mại tiểu ngạch.

Hàng hóa của VN chỉ khi có thương hiệu, nhãn mác và có thể truy xuất nguồn gốc mới có thể thâm nhập sâu vào thị trường nội địa và các kênh phân phối hiện đại của Trung Quốc.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (VINAFRUIT)

Đầu năm 2023, Bộ Công thương xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2018 về hoạt động thương mại biên giới. Theo dự thảo, từ ngày 1.1.2025, hàng xuất theo phương thức trao đổi cư dân biên giới (tiểu ngạch) sẽ bị giảm dần số lần, số tiền được miễn thuế. Hàng xuất khẩu tiểu ngạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc. Lộ trình đến năm 2028, các cửa khẩu, lối mở chỉ được làm thủ tục thông quan cho hàng đã được cấp phép, xuất chính ngạch sang Trung Quốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.