Mở ra những kỳ vọng mới

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
27/12/2023 04:11 GMT+7

Hơn một năm trước, Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên công bố một sân chơi mới mẻ dành cho sinh viên toàn quốc, đó chính là giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I.

Những gì diễn ra trong 4 tháng sau đó là một hành trình vượt khó với rất nhiều nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức. 43 đội bóng đã trải qua 65 trận vòng loại, 26 trận của vòng chung kết để tiến đến trận đấu cuối cùng diễn ra vào đúng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26.3. Đó là một trận chung kết tuyệt vời về chất lượng chuyên môn, với những khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ và không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Giải đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Giải thể thao sinh viên Việt Nam. Với công tác tổ chức tiệm cận bóng đá chuyên nghiệp, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một sự kiện thể thao được chờ đón hằng năm trong giới sinh viên; từ đó góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, thúc đẩy nỗ lực rèn luyện thể chất, hình thành phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho sinh viên Việt Nam.

Mục tiêu mà Ban tổ chức kỳ vọng đã trở thành hiện thực khi mùa giải thứ hai chính thức khởi động. Con số gần 90 đội bóng đăng ký tham gia, tăng hơn gấp đôi mùa giải trước, thực sự làm Ban tổ chức choáng ngợp. Qua quá trình sàng lọc với các tiêu chí về chuyên môn, điều kiện thi đấu, còn lại 64 đội bóng đủ tư cách tham gia vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần II - 2024.

Để giải bóng đá dành do giới sinh viên toàn quốc ngày càng trở nên chuyên nghiệp, Báo Thanh Niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tích cực chuẩn bị từ rất sớm cho mùa giải lần II, từ công tác chuyên môn cho đến hậu cần.

Ngay trong tháng 10.2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ban hành Điều lệ giải với rất nhiều điểm mới, như: Quy định về đăng ký thi đấu cho phép các đội được đăng ký tối đa 7 quan chức, bao gồm các chức danh trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, cán bộ truyền thông, bác sĩ, săn sóc viên. Trong đó, 3 chức danh bắt buộc phải đăng ký là trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng và bác sĩ hoặc săn sóc viên. Đây là những yêu cầu tiệm cận với tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á dành cho các câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia ở sân chơi quốc tế. Bên cạnh đó, Điều lệ giải cũng đưa ra các quy định mới về tư cách tham dự giải của cầu thủ, về độ tuổi sinh viên tham dự...

Một nét mới nữa của mùa giải lần II là bên cạnh tổng giải thưởng khoảng 700 triệu đồng, Ban tổ chức bổ sung nhiều giải phụ nhằm tạo thêm nhiều sân chơi hấp dẫn mang tính cạnh tranh cao như: Giải thưởng Nhà truyền thông, Giải Cổ vũ đẹp, Giải Cổ vũ ấn tượng, Giải Cổ vũ truyền cảm hứng… Đặc biệt, toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ giám sát trọng tài được Ban tổ chức mua bảo hiểm từ vòng loại cho đến hết vòng chung kết mùa II.

Sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cũng như không khí hào hứng đang lan tỏa khắp các trường đã mở ra những kỳ vọng mới của mùa giải lần II. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, bóng sẽ chính thức lăn trên sân cỏ trong khuôn khổ vòng loại giải tại khu vực Đông Nam bộ và TP.HCM. Phát huy thành công của mùa giải trước, tiếp tục slogan đã trở nên quen thuộc "chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp", Ban tổ chức mong muốn lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng tiếp tục động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng tham dự. Các trưởng đoàn, huấn luyện viên thể hiện sự trung thực trong đăng ký danh sách thi đấu; xây dựng cho đội bóng lối chơi hiệu quả, đẹp mắt, fair-play. Các cầu thủ vào cuộc với tinh thần thể thao cao thượng, tôn trọng đối phương và khán giả, thể hiện phong cách văn minh của những trí thức tương lai. Các hội cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình và khách quan, tiếp tục tạo nên không khí lễ hội với những hình ảnh tươi trẻ, rực rỡ trên khán đài…

Hơn cả một giải đấu thể thao có tính cạnh tranh cao, nỗ lực của 64 đội bóng cũng nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028, thiết thực đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống với tinh thần xuyên suốt "Sinh viên Việt Nam vững bản sắc - giàu khát vọng - kiến tạo tương lai - dựng xây đất nước".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.