TS Nguyễn Kiều là chồng nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (tác giả bản dịch thơ nôm Chinh Phụ Ngâm), năm 1742 ông được vua Lê cử sang nhà Thanh (Trung Quốc) làm Chánh sứ, rồi được thăng chức Chánh đô ngự sử, chức bồi tụng Phó tể tướng ở Thăng Long; ông mất năm 1752, được dân làng Phú Xá tôn vinh là Thành hoàng làng. Mộ cụ TS Nguyễn Kiều nằm trên mảnh đất rộng 225m2 của dòng họ Nguyễn ở P.Phú Thượng đã trải qua 260 năm.
![]() |
|
Phần mộ TS Nguyễn Kiều nằm trong khu vực thi công - Ảnh: V.C |
Bà Nguyễn Thị Sơn, hậu duệ nhiều đời của TS Nguyễn Kiều vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng ở T.Ư và Hà Nội về việc mộ tiến sĩ Nguyễn Kiều ở P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội đang có nguy cơ bị xâm hại. Hiện nay, mộ TS Nguyễn Kiều nằm trong dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 18,6 ha của Q.Tây Hồ. Ngày 3.4, các máy ủi của dự án này đã xúc ủi, lấn chiếm vào khu đất thuộc phần mộ tổ của dòng họ TS Nguyễn Kiều. Họ đã đào thành một hố sâu hơn chục mét chỉ cách mộ TS Nguyễn Kiều khoảng 3m. Nhận được tin bà Sơn thông báo, Công an P.Phú Thượng đã tới hiện trường lập biên bản yêu cầu tạm dừng các phương tiện thi công trên phần đất đang tranh chấp. Nhưng sau khi Công an P.Phú Thượng rời khỏi hiện trường, đơn vị trên lại tiếp tục thi công, xúc đào ngay sát mộ TS Nguyễn Kiều, khiến cho dòng họ từ đó đến nay phải thay phiên nhau cắt cử người canh gác ngôi mộ 24/24 giờ để tránh bị xâm hại lún sụt đất có thể khiến ngôi mộ sụp đổ hoàn toàn.
Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo việc xâm hại mộ TS Nguyễn Kiều, ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL vừa có công văn đề nghị Sở VH-TT-DL Hà Nội và UBND Q.Tây Hồ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Việt Chiến

Bình luận (0)