Mới đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại không?

Thanh Nam
Thanh Nam
05/03/2024 12:22 GMT+7

Nhiều phụ huynh có con tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho biết họ mong con gọi điện thoại về để hỏi thăm những ngày đầu nhập ngũ. Nhưng trong doanh trại quân đội, các chiến sĩ có được sử dụng điện thoại không?

Ông Nguyễn Nguyên Long, ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, có con tham gia nhập ngũ vào ngày 27.2 vừa qua. Ông Long cho biết nhớ lắm nhưng không thể nhắn tin hay gọi điện cho con để trò chuyện. Ông Long thắc mắc khi đi nghĩa vụ quân sự thì những người lính liệu có được sử dụng điện thoại?

Đây cũng là thắc mắc của không ít phụ huynh có con tham gia nghĩa vụ quân sự. Trên nhiều diễn đàn, những câu hỏi về vấn đề này rất nhiều.

Mới đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại không?- Ảnh 1.

Các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định

THANH NAM

Thiếu tá Vương Thanh Phong, công tác tại Trung đoàn 896, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết theo quy định của luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 thì không cấm việc quân nhân đang đi nghĩa vụ quân sự sử dụng điện thoại.

"Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị quân đội đều không cho phép quân nhân đang đi nghĩa vụ quân sự sử dụng điện thoại cá nhân. Lý do môi trường quân sự có những bảo mật. Chỉ trong những trường hợp cần thiết, khi báo cáo với cán bộ chỉ huy, có thể sẽ được liên lạc bằng điện thoại của đơn vị", thiếu tá Phong nói.

Đại diện một số cơ quan thường trực công tác quốc phòng tại TP.HCM và tỉnh Quảng Ngãi, cũng cho biết việc sử dụng điện thoại không phải là hành vi bị nghiêm cấm đối với công dân khi nhập ngũ, dựa theo luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Thế nhưng, các đơn vị vẫn đặt ra quy định về việc hạn chế sử dụng điện thoại trong những giờ chấp hành quân lệnh.

Mới đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại không?- Ảnh 2.

Các chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 đã bắt đầu vào 3 tháng tân binh

THANH NAM

Trung tá Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm chính trị của Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết: "Sử dụng điện thoại có thể dẫn đến việc các chiến sĩ xao nhãng, mất tập trung. Bên cạnh đó, có thể khiến bị tác động bên ngoài. Khi sử dụng điện thoại không kiểm soát tốt, dễ bị lộ lọt thông tin. Chính vì "lợi bất cập hại" nên các chiến sĩ không được sử dụng điện thoại".

Tìm hiểu của PV, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM, sau khi thực hiện đầy đủ các chế độ trong ngày, hoàn thành những giờ học tập, huấn luyện… thì các chiến sĩ có thể được sử dụng điện thoại. "Nhưng không phải các thiết bị thông minh mà là điện thoại 2G "cục gạch" để gọi cho người thân. Tuy nhiên, việc này cũng hạn chế", thiếu úy Nguyễn Quốc Duy, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM cho biết.

Mới đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại không?- Ảnh 3.

Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được về thăm nhà từ tháng 13 trở đi

THANH NAM

Những thắc mắc khác của nhiều phụ huynh, đó là khi nhập ngũ bao lâu thì mới được về thăm nhà? Và thời gian nào mới được vào thăm người đi nghĩa vụ quân sự?

Trả lời câu hỏi này, thượng tá Vương Hải Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội, cho biết khoản 1 Điều 50, luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định "Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định". Vì thế, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi thì được nghỉ phép hàng năm. Thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Trường hợp đã nghỉ phép năm theo chế độ, mà gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày.

Theo thượng tá Hà, trong thời gian 3 tháng tân binh, hoặc phải thực hiện nhiệm vụ, tham gia diễn tập, công tác bí mật… các đơn vị quân đội thường hạn chế việc người thân thăm người thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng sau đó cho phép vào thăm, tùy vào quy định của từng đơn vị đóng quân.

Như tại Trung đoàn Gia Định, người thân của các chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ quân sự có thể đến thăm vào thứ bảy và chủ nhật trong khung giờ từ 9 - 15 giờ. Suốt thời gian đó có thể cùng chuyện trò, ăn trưa…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.