Mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/07/2022 15:40 GMT+7

Tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 6, khóa X, ban tổ chức cho biết giữ nguyên một số chỉ tiêu trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023.

Sáng 30.7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam mở rộng lần thứ 6, khóa X, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị

đăng hải

100% hội viên sử dụng phần mềm Sinh viên Việt Nam

Tại hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, đã báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn bản tại Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam để các đại biểu tiếp tục thảo luận.

Chị Nguyên cho biết, Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8, khóa X, diễn ra ngày 26.7 theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, có 26 ý kiến phát biểu góp ý các văn bản tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023; văn bản tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp…

Chị Hồ Hồng Nguyên báo cáo tại hội nghị

đăng hải

Theo chị Nguyên, đối với Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, có 2 ý kiến đề xuất giảm chỉ tiêu số 3 “100% hội viên cập nhật thông tin, sử dụng phần mềm Sinh viên Việt Nam”, do hiện tại có nhiều ứng dụng yêu cầu sinh viên phải tham gia đăng ký để phục vụ công tác quản lý, nhưng chưa có nhiều tiện ích cho sinh viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội

đăng hải

Chị Nguyên cho biết, nội dung này, Ban Thư ký T.Ư Hội đề xuất giữ nguyên, bởi năm học 2022 - 2023 là năm các cấp bộ Hội cần tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; công tác quản lý hội viên, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

"Văn phòng T.Ư Hội sẽ nghiên cứu giải pháp tập hợp, thu hút hội viên, sinh viên đăng ký tham gia ứng dụng thông qua các hoạt động, chương trình của Hội", chị Nguyên nói.

Mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện

Cũng tại Hội nghị Ban Thư ký, có ý kiến đề xuất giảm chỉ tiêu số 7 “hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 700.000 ý tưởng, sáng kiến”, do nhận định khả năng hoàn thành không cao; việc kiểm đếm, đánh giá tính khả thi, cần thiết của ý tưởng, sáng kiến khó thực hiện.

"Nội dung này cũng được Ban Thư ký đề xuất giữ nguyên bởi đây là chỉ tiêu cần hoàn thành để đạt kế hoạch trong nhiệm kỳ. Các cấp bộ Hội cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, lộ trình, quyết tâm triển khai thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ", chị Nguyên nói.

Đại biểu thảo luận về các nội dung Ban Thư ký trình tại hội nghị

đăng hải

Chị Nguyên cũng cho biết, có ý kiến đề xuất giảm chỉ tiêu số 11 “trong năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện”, do nhận định tỷ lệ sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện không cao và thường không đủ 5 ngày tình nguyện/năm.

Tuy nhiên, nội dung này vẫn được Ban Thư ký đề xuất giữ nguyên.Đây là nội dung đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Văn phòng T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nghiên cứu bổ sung thêm các giải pháp để tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê ngày tình nguyện”, chị Nguyên giải thích.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất với những đề xuất của Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Nhiều đại biểu đề xuất Hội Sinh viên cần đẩy mạnh tuyên truyền và kết nối Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương để phát huy những sinh viên được danh hiệu này.

Đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đề nghị cần thành lập mạng lưới kết nối Sinh viên 5 tốt trên toàn quốc để hỗ trợ nhau về nghề nghiệp, việc làm…

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục thảo luận một số nội dung như: Kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị cũng thảo luận về Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch tổng kết phong trào Sinh viên 5 tốt; chương trình "Tư vấn, hỗ trợ sinh viên"; chương trình "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh".

Hội nghị công bố Quyết định trao Giải thưởng 9.1 năm học 2021 - 2022; Thông báo kết quả xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.