Mới đây, tại ngôi nhà thuộc phố Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội), người giúp việc tên Chuẩn (50 tuổi, quê Phú Thọ) chết cùng với cháu nhỏ con chủ nhà trong buồng tắm. Nguyên nhân, theo kết luận của cơ quan công an, do bình nước nóng hở điện.
Anh T.C.M (quê Phổ Yên, Thái Nguyên) từng là sinh viên xuất sắc của trường ĐH Luật Hà Nội. M ra trường với tấm bằng loại giỏi, được vào làm việc tại một cơ quan uy tín bậc nhất Hà Nội. Cơ quan công an xác định M chết trong phòng tắm do bình nước nóng bị hở điện.
| Theo báo cáo của các sở công thương, các doanh nghiệp từ năm 2000 đến nay, hằng năm, nước ta xảy ra 450-500 vụ tai nạn điện, làm chết 350-400 người, bị thương hàng trăm người; trong đó, tai nạn do sử dụng điện dân dụng chiếm 70 phần trăm, do sử dụng điện sản xuất chiếm 15 phần trăm, còn lại là các phạm vi khác. |
Gần đây, tại công trình thi công tuyến ống cấp nước ở Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ tai nạn lao động điện giật làm chết công nhân H.V.P. Trong lúc làm vệ sinh giếng, các công nhân sử dụng máy bơm để bơm nước từ đáy giếng lên. Vì nước ở đáy giếng không còn nhiều nên anh P được phân công cầm bơm để bơm không bị đổ. Khi đồng nghiệp cắm điện vào máy bơm, máy bơm bị rò điện giật chết anh P.
Ngày 13/4/2009, vào lúc tám giờ, đường dây trung thế ký hiệu VXAS 240 nằm giữa trụ 37 và 39 rơi xuống vũng nước ngập trên đường u Cơ (Tân Thành, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) trúng chân chị Hoàng Thị Thanh Truyền (nhân viên Cty Cổ phần Kềm Nghĩa ở phân xưởng Hóc Môn) đang đi xe máy làm chị chết tại chỗ.
Anh T.V.H, nhân viên doanh nghiệp tư nhân thương mại sản xuất Hoa Tân (quận 8, TP Hồ Chí Minh) đi vào khu vực máy nghiền giấy để làm vệ sinh trong khi cả khu vực bị ẩm ướt, đầy bùn, sình ngập ướt cả mô tơ máy hút bột mà không mang giày. Khi có người cắm điện vận hành máy, anh H bị điện giật chết ngay.
Lưới điện cũ nát, chắp vá
Theo ông Trần Hữu Thiên - Cục Kỹ thuật An toàn & Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương), nguyên nhân của các vụ tai nạn điện chủ yếu do sử dụng lưới điện xoay chiều tần số 50Hz, điện áp 380/220V. Đây là lưới điện nguy hiểm, biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn phức tạp hơn so với lưới điện một chiều hoặc lưới điện có trung tính cách điện.
Trong sản xuất, tình trạng vi phạm các quy định về an toàn điện còn phổ biến, người lao động không tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn, không sử dụng đầy đủ các trang thiết bị an toàn, không được huấn luyện đầy đủ về an toàn điện.
Việc sử dụng điện sinh hoạt hầu hết không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như không lắp đặt thiết bị bảo vệ chống rò điện để cắt nguồn điện khi có người bị điện giật; không nối đất các thiết bị tiêu thụ điện (máy giặt, tủ lạnh, bình đun nước…) theo yêu cầu của nhà chế tạo.
Cũng theo ông Thiên, nguy hiểm nhất là hiện nay, nhiều hệ thống điện phục vụ dân dụng không đảm bảo an toàn. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi. Tại những khu vực này, lưới điện được xây dựng tự phát, cũ nát, chắp vá, không được cải tạo đồng bộ với việc gia tăng nhu cầu sử dụng điện. Ngoài ra, tại nhiều nơi, nhiều người cố ý sử dụng điện vào những mục đích không được pháp luật cho phép (bảo vệ tài sản, đánh bắt hải sản…).
Theo Đại tá Michel Journot - Chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (Tập đoàn Apave), để giảm thiểu các rủi ro từ điện, việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn về điện phải được triển khai và kiểm soát định kỳ bởi các nhân sự có chuyên môn đã qua đào tạo. Nếu trong trường hợp đã áp dụng đầy đủ các nguyên tắc mà tai nạn điện vẫn xảy ra, phải lập các sơ đồ cứu hộ, phối hợp dịch vụ cứu hộ theo chỉ đạo thống nhất.
Theo Phong Cầm/ Tiền Phong
Bình luận (0)