Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 82.000 người tử vong do ung thư

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
29/07/2023 14:59 GMT+7

Theo thông tin được công bố tại một hội thảo quốc tế diễn ra ở Cần Thơ, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 82.000 người tử vong do ung thư.

Ngày 29.7, Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư ở Việt Nam và thế giới.

Tham dự hội thảo có nhiều GS, PGS, TS-BS, BS.CK2, ThS-BS là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị ung thư tại Việt Nam và thế giới.

Bệnh ung thư ở Việt Nam có tỷ lệ tử vong cao - Ảnh 1.

Các GS, PGS, TS-BS tham gia hội thảo

QUANG MINH NHẬT

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS-TS-BS Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ, cho biết bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận 200.000 ca mắc mới ung thư, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Ca bệnh phần lớn phát hiện muộn, việc điều trị kết quả chưa cao. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là 73,5%, trong khi của thế giới 59,7%, các quốc gia đang phát triển 67,9%...

Bệnh ung thư ở Việt Nam có tỷ lệ tử vong cao - Ảnh 2.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo

QUANG MINH NHẬT

Bệnh ung thư xuất phát từ một tế bào đơn lẻ và sự chuyển dạng từ một tế bào bình thường thành một tế bào ung thư là một quá trình nhiều giai đoạn. Những thay đổi này là kết quả của sự tương tác giữa các yếu tố di truyền của một người và nhiều loại tác nhân bên ngoài bao gồm tác nhân sinh ung thư vật lý (tia cực tím, bức xạ, phóng xạ, ion), tác nhân sinh ung thư hóa học, tác nhân từ khói thuốc lá, thuốc bảo vệ thực vật và ô nhiễm nguồn nước, tác nhân sinh ung thư sinh học…

Cũng theo PGS-TS-BS Đàm Văn Cương, bệnh ung thư ảnh hưởng đến mọi người. Bệnh có thể được giảm thiểu và kiểm soát qua việc áp dụng các chiến lược phòng ngừa, phát hiện sớm. Nhiều bệnh nhân ung thư có cơ hội chữa lành cao nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.