Mối quan hệ giữa Đoàn Thiên Ân và chủ tịch Miss Grand International sau ồn ào

24/03/2023 07:15 GMT+7

Phía Thiên Ân cho biết mối quan hệ giữa người đẹp và chủ tịch Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vẫn bình thường sau nửa năm vướng ồn ào.

Hôm 23.3, ông Nawat Itsaragrisil cùng dàn người đẹp Hoa hậu Hòa bình Thái Lan có chuyến công tác tại Việt Nam. Ông sẽ làm việc với đơn vị tổ chức, khảo sát tình hình để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Theo ghi nhận của chúng tôi, dàn á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 gồm Quỳnh Châu, Tuyết Như, Minh Thư và Quỳnh Mai đã có mặt để tiếp đón ông Nawat Itsaragrisil. Sự vắng mặt của Đoàn Thiên Ân khiến nhiều người tò mò. Thậm chí có ý kiến cho rằng người đẹp quê Long An đang né tránh chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sau ồn ào cách đây khoảng nửa năm.

Mối quan hệ giữa Đoàn Thiên Ân và chủ tịch Miss Grand International sau ồn ào - Ảnh 1.

Thiên Ân bận công việc riêng nên không thể cùng các người đẹp khác đến đón tiếp ông Nawat Itsaragrisil

FBNV/ Fanpage Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Trao đổi với chúng tôi, phía Đoàn Thiên Ân cho biết hiện tại cô đang có chuyến công tác tại Lai Châu, tham gia một giải chạy đã được lên lịch trước đó. Vì vậy, người đẹp sinh năm 2000 không có mặt tại TP.HCM để tiếp đón ông Nawat Itsaragrisil. Người đại diện cũng phủ nhận thông tin Thiên Ân cố tình né tránh chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cho biết mối quan hệ cả hai ở hiện tại vẫn bình thường.

"Thiên Ân không phải người kết nối công việc trực tiếp với tổ chức Miss Grand International nên sẽ không tiếp xúc nhiều như chị Phạm Kim Dung (đại diện đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) hay Hoa hậu Thùy Tiên", đại diện Thiên Ân cho hay. Đồng thời người này cho biết việc Thiên Ân có đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức tại Việt Nam hay không vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, vì còn phụ thuộc vào thời gian và khối lượng công việc ở thời điểm đó.

Mối quan hệ giữa Đoàn Thiên Ân và chủ tịch Miss Grand International sau ồn ào - Ảnh 2.

Thiên Ân là nàng hậu nhận được sự yêu mến của khán giả hiện nay

FBNV

Trước đó, những phát ngôn của ông Nawat Itsaragrisil về lý do Thiên Ân trượt top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khiến cư dân mạng bất bình. Cụ thể ông cho rằng người đẹp sinh năm 2000 không đáp ứng tiêu chí hình thể, có phần thân trên dài hơn phần thân dưới và phần hông to. Nawat Itsaragrisil nói việc Thiên Ân dừng chân ở top 20 là công bằng. Nhiều khán giả bức xúc trước phát ngôn này, cho rằng chủ tịch cuộc thi đang miệt thị ngoại hình thí sinh đến từ Việt Nam.

Trong buổi livestream trước đó với Thanh Niên, bà Phạm Kim Dung cho biết phía ông Nawat Itsaragrisil áp lực vì mất 2 triệu lượt theo dõi và những ý kiến tiêu cực sau cuộc thi nên cảm xúc bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, cách giải thích thẳng thắn của chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã làm cho khán giả yêu mến Thiên Ân phản ứng lại. Bà Kim Dung nói thêm: “Thay vì dữ dội như vậy, chúng ta nên chuyển sang trạng thái yêu thương những người mình yêu thương".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.