Quan sát:

Mới thành danh, chưa thành công

19/10/2024 09:01 GMT+7

27 thành viên EU và 6 thành viên của tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã gặp nhau lần đầu tiên và khai sinh khuôn khổ diễn đàn gặp gỡ cấp cao song phương.

Mới thành danh, chưa thành công- Ảnh 1.

Lãnh đạo các nước thành viên EU và thành viên của tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tham dự diễn đàn

ẢNH: REUTERS

Các nước thành viên EU và các vương triều Ả Rập vốn hợp tác chặt chẽ từ rất lâu nay rồi. EU phát tích trong thập niên 1950 và GCC ra đời đầu thập niên 1980. Vậy mà mãi đến tận bây giờ, 2 bên mới thiết lập nên khuôn khổ gặp gỡ và đối thoại cấp cao song phương này. Tuy muộn nhưng việc này vẫn là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với cả hai bên.

Chỉ có điều việc sự kiện được tổ chức lại là thành công đáng kể duy nhất ở sự kiện. Hai bên gặp nhau ở thủ đô Brussel (Bỉ), nơi đóng trụ sở của EU. Các thành viên của hai bên phát biểu đề cao lẫn nhau, quả quyết sẵn sàng hợp tác với nhau trên những lĩnh vực: thương mại, năng lượng hay ứng phó biến đổi khí hậu trái đất. Nhưng sự bất đồng quan điểm về những vấn đề chính trị thế giới và xung khắc lợi ích cơ bản trong không ít vấn đề đã không được khắc phục. Cho nên mới nói cuộc gặp cấp cao này giữa EU và GCC tạo nên danh cho hai bên nhưng không thể được coi là thành công.

Điển hình và đặc trưng cho sự không đồng thuận giữa hai bên là xung đột Ukraine, xung đột Trung Đông. Hai bên không có được tiếng nói chung nên không thể phối hợp hành động được. Ukraine quá xa đối với GCC và Trung Đông cũng đâu có sát sườn đối với EU như đối với GCC.

Dù vậy, điều không thể phủ nhận được ở sự kiện lịch sử này đối với EU và GCC là cả hai đều hướng tới những tiềm năng to lớn mà hai bên có thể tận lợi được nếu cùng khai phá phục vụ cho lợi ích của từng bên. Triển vọng thành công sau thành danh đâu phải không có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.