'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/08/2024 18:05 GMT+7

Phát biểu tại buổi gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn.

Chiều 9.8, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chúc mừng các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024.

Tham dự chương trình có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì và phát biểu tại buổi gặp

ĐĂNG HẢI

Tạo ra doanh thu năm 2023 đạt hơn 2.500 tỉ đồng

Báo cáo tại buổi gặp, anh Đặng Hồng Anh cho biết, để khuyến khích doanh nhân trẻ Việt Nam có thành tích khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ năm 2015, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức thường niên chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'- Ảnh 2.

Anh Đặng Hồng Anh báo cáo tại buổi gặp

ĐĂNG HẢI

Đến nay, qua 8 lần triển khai, chương trình đã trao danh hiệu cho 643 doanh nhân trẻ tiêu biểu, tuổi không quá 35. Từ năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam, với nòng cốt là các doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc qua các năm.

Trong những năm qua, với mạng lưới hơn 4.000 hội viên trên cả nước, CLB đã xây dựng và định hướng các hoạt động nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên.

Theo anh Đặng Hồng Anh, năm 2024, chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc đã có hơn 140 hồ sơ từ 43 tỉnh, thành được đề cử. Qua 3 vòng bình chọn, đã chọn ra 86 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và bỏ phiếu bình chọn 10 ứng viên xuất sắc nhất để trao danh hiệu TOP 10.

'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'- Ảnh 3.

Doanh nhân trẻ nêu ý kiến tại buổi gặp

ĐĂNG HẢI

Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024 đã tạo ra doanh thu năm 2023 hơn 2.500 tỉ đồng; lợi nhuận đạt hơn 102 tỉ đồng; nộp ngân sách hơn 51 tỉ đồng; tạo việc làm cho gần 7.000 lao động.

Trong đó, các doanh nghiệp của TOP 10 đã tạo ra doanh thu năm 2023 là 1.128 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 64 tỉ đồng, nộp ngân sách 31,23 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 3.722 lao động.

'Doanh nhân có thể già, doanh nghiệp phải luôn luôn trẻ'

Tại buổi gặp, các doanh nhân trẻ bày tỏ mong muốn, đề xuất Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp gồm các chi phí về thời gian, chi phí về nhân lực và chi phí tài chính.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với nhiều sáng kiến, hoạt động đoàn kết tập hợp doanh nhân trẻ cùng phấn đấu xây dựng đất nước; đồng thời ghi nhận kết quả đạt được của các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'- Ảnh 4.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại chương trình

XUÂN TÙNG

Trao đổi với các doanh nhân trẻ, ông Hải nhấn mạnh doanh nhân là những người mạnh dạn xông pha; doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế và doanh nhân là những người tiên phong thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. "Không có những người đi tiên phong, dám làm, dám xông pha thì kinh tế không phát triển được", ông Hải nói.

Ông Hải cũng cho rằng, để khuyến khích đội ngũ doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ tiếp tục phát triển, cần tiếp tục tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, môi trường cạnh tranh bình đẳng… Gần đây, Quốc hội tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều luật, giải quyết các nút thắt của nền kinh tế liên quan đến các nguồn lực quốc gia như đất đai, môi trường đầu tư.

"Với tinh thần lắng nghe, cầu thị, chúng tôi cảm ơn các ý kiến đóng góp cho Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Chúng ta tin tưởng rằng, môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn. Với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ dám làm, đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp kinh doanh. Doanh nhân có thể già, doanh nghiệp phải luôn luôn trẻ. Nếu không trẻ trong tư duy, không trẻ trong đường lối kinh doanh thì sẽ bị đào thải", ông Hải nhấn mạnh.

'Môi trường kinh doanh phải cải thiện hơn để khởi nghiệp dễ dàng hơn'- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Ngọc Lương nêu ý kiến tại buổi gặp

XUÂN TÙNG

Phát biểu tại buổi gặp, anh Nguyễn Ngọc Lương thay mặt các đại biểu bày tỏ, với tinh thần nhiệt huyết, hoài bão lớn, thanh niên Việt Nam nói chung và đội ngũ doanh nhân trẻ nói riêng hứa sẽ quyết tâm phát huy tinh thần tiên phong, khát vọng xây dựng đất nước trong bối cảnh mới.

Anh Lương cũng cho rằng thời gian qua, Quốc hội đã quan tâm lớn đến thanh thiếu nhi, không chỉ dừng lại ở các cuộc gặp gỡ, mà còn tiếp thu ý kiến để trở thành cơ chế chính sách.

"Được gặp Phó chủ tịch Quốc hội là niềm vui, tự hào của các doanh nhân trẻ, để chúng ta có thêm quyết tâm, thêm niềm tin, tiếp tục làm tốt hơn công việc của mình", anh Lương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.