• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Món ăn may mắn đầu năm

23/02/2015 06:22 GMT+7

(TS Xuân) Nếu bạn muốn “thiết kế” một món ăn đặc biệt cho dịp đặc biệt nhất trong năm thì bào ngư hầm sò điệp và cải bẹ xanh là một lựa chọn thích hợp.

(TS Xuân) Nếu bạn muốn “thiết kế” một món ăn đặc biệt cho dịp đặc biệt nhất trong năm thì bào ngư hầm sò điệp và cải bẹ xanh là một lựa chọn thích hợp.

Món ăn may mắn đầu năm 1
Bào ngư và sò điệp là những nguyên liệu ngon, bổ dưỡng và quý giá. Sò điệp có hình dáng như những đồng tiền, cải bẹ xanh - với tán lá to, dài là biểu tượng của sự trường thọ, vì thế món ăn là điềm may mắn trong ngày đầu năm. Bếp trưởng điều hành của khách sạn Nikko Saigon, ông Tyronne David (ảnh) hướng dẫn cách thực hiện món ăn:
Nguyên liệu:
- 5 con bào ngư Mexico (khoảng 280 gr)
- 10 con sò điệp Nhật tươi
- 0,5 kg cải bẹ xanh
- 0,5 kg giò heo
- 1 con gà mái
- 200 gr nhãn tươi (lột vỏ, bỏ hạt)
- 200 gr sò điệp khô
- Gia vị: muối, đường, dầu hào, rượu Thiệu Hưng
Món ăn may mắn đầu năm 2Ảnh: Hoàng Thụy
Thực hiện:
- Các nguyên liệu rửa sạch, để ráo. Cắt bỏ ngọn cải bẹ xanh.
- Cho 2,8 lít nước vào nồi cùng với giò heo, gà mái, trái nhãn, sò điệp khô, hầm nhỏ lửa trong 12 giờ.
- Cho bào ngư vào, nêm ít muối, dầu hào và rượu Thiệu Hưng, hầm thêm 1/2 giờ.
- Vớt bào ngư ra, cắt lát.
- Cho sò điệp tươi vào nồi nước dùng, hầm thêm trong 8 phút rồi vớt ra. Tắt bếp.
- Dùng một nồi khác đun sôi nước, cho cải bẹ xanh vào chần, nêm một ít đường, muối và dầu ăn để cải có độ giòn và bóng.
- Xếp cải bẹ xanh ra đĩa, đặt bào ngư lên, xung quanh xen kẽ sò điệp. Lấy nước dùng làm xốt, rưới đều lên bào ngư để tăng vị ngọt cho món ăn. Trang trí với cà rốt để thêm bắt mắt.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.