Mòn mỏi chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

07/11/2020 06:44 GMT+7

Việc ứng viên Joe Biden chiếm ưu thế ở những bang chiến địa quan trọng cho thấy con đường vào Nhà Trắng của ông đang rộng mở hơn so với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gió “đảo chiều” ở Georgia, Pennsylvania

Theo Đài CNN, ứng viên Dân chủ Joe Biden hôm qua đã vượt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang chiến địa Georgia, với cách biệt hơn 1.500 phiếu vào tối qua (giờ VN). Điều này khá bất ngờ vì trước đó, Tổng thống Trump dẫn trước hơn 1.800 phiếu. Diễn biến này xảy ra sau khi một số hạt tại Georgia tiếp tục cập nhật kết quả kiểm phiếu, đa phần là phiếu bầu qua thư.
Tuy ông Biden vượt lên dẫn trước, song cục diện tại Georgia hiện vẫn chưa chính thức ngã ngũ vì còn lá phiếu của người dân và quân nhân Mỹ ở nước ngoài gửi về chưa được kiểm. Mặt khác, phía Tổng thống Trump có thể sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại nếu kết quả sít sao. Theo luật tại Georgia, yêu cầu kiểm phiếu lại được chấp nhận nếu chênh lệch không quá 0,5% số phiếu.
Nếu thắng ở Georgia (16 phiếu đại cử tri), ông Biden sẽ giành đủ số phiếu đại cử tri để tuyên bố chiến thắng. Hiện ông Biden có 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn cách chiến thắng vỏn vẹn 6 phiếu. Số phiếu đại cử tri của Tổng thống Trump hiện là 214. Tuy nhiên, đến khuya qua (6.11), bang Georgia cho hay sẽ kiểm lại phiếu. “Với tỷ lệ quá sít sao, Georgia sẽ kiểm lại phiếu”, theo ông Brad Raffensperger - quan chức phụ trách đối ngoại ở Georgia.

Tổng thống Trump lại bị ông Biden dẫn trước ở Pennsylvania

Tương tự, ở bang chiến địa Pennsylvania với 20 phiếu đại cử tri, ông Biden cũng vượt lên dẫn trước với cách biệt hơn 8.800 phiếu tính đến khuya qua (theo giờ VN). Ngay trước đó, ông Trump còn dẫn trước với cách biệt hơn 18.000 phiếu bầu.
Trước tin tức xấu dồn dập ập đến, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump tuyên bố thách thức kết quả ông Biden thắng, đồng thời cho rằng mọi việc vẫn chưa ngã ngũ. “Cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc. Những dự đoán sai lầm cho rằng Joe Biden sẽ chiến thắng dựa trên kết quả 4 bang còn lâu mới kiểm phiếu xong”, ông Matt Morgan, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, nhấn mạnh.
Theo CNN, trong những cuộc đối thoại với các đồng minh trong mấy ngày gần đây, Tổng thống Trump cho hay ông không có ý định thừa nhận thua đối thủ Biden, dù con đường giành chiến thắng của ông đang hẹp dần. Trong khi đó, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, phát biểu trên Đài CNN rằng “sẽ có cuộc chuyển giao quyền lực trong êm đềm”.

Cuộc khẩu chiến giữa 2 ứng viên

Trước đó, Tổng thống Trump có bài phát biểu với nội dung cho rằng ông chiến thắng nếu chỉ kiểm các phiếu hợp lệ trong kỳ bầu cử lần này.
“Nếu bạn đếm các phiếu hợp lệ, tôi chiến thắng. Nếu các bạn đếm các phiếu không hợp lệ, họ vẫn có thể đánh cắp cuộc bầu cử”, ông phát biểu và ám chỉ đảng Dân chủ, dù không đưa ra chứng cứ.

Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump bị đối thủ vượt qua ở bang chiến địa Georgia

Theo lãnh đạo Mỹ, không hề có làn sóng xanh như phe Dân chủ nói, mà thật ra có một làn sóng đỏ - phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa.

Chứng khoán Mỹ lạc quan

Mặc dù kết quả bầu cử tổng thống Mỹ chưa được phân định trong khi lưỡng viện quốc hội nhiều khả năng vẫn sẽ bị phân chia giữa hai đảng, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn có những dấu hiệu khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.11, chỉ số Dow Jones tăng 2%, S&P tăng 2% trong khi Nasdaq Composite tăng 2,6%, theo AFP. Giới phân tích cho rằng điều này phản ánh mong muốn của nhà đầu tư về kết quả bầu cử như trên. Việc mỗi đảng kiểm soát một viện tại quốc hội sẽ giúp ngăn ngừa những thay đổi lớn về chính sách. Nếu tiếp tục kiểm soát Thượng viện, đảng Cộng hòa có thể ngăn cản kế hoạch tăng thuế và tăng quy định với các tập đoàn lớn trong trường hợp ông Joe Biden đắc cử. Mặt khác, Bộ Lao động Mỹ hôm qua thông báo có 751.000 người xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước. Con số này tuy có suy giảm đôi chút nhưng không như sự kỳ vọng.  
 Vi Trân
Tổng thống Trump nói thêm sự kiện tụng liên quan bầu cử có thể sẽ kết thúc tại tòa tối cao. Ông cũng cáo buộc rằng các quan sát viên bầu cử của đảng Cộng hòa đang bị cản trở tại các thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) và Detroit (bang Michigan).
Không lâu sau phát biểu của Tổng thống Trump, ứng viên Biden kêu gọi mọi người kiên nhẫn chờ kết quả bầu cử tổng thống, đồng thời khẳng định rằng mọi lá phiếu sẽ được kiểm đếm. “Không ai tước mất nền dân chủ của chúng ta. Nền dân chủ có lúc hỗn loạn. Đôi lúc cũng cần một chút kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đó giờ đây đã được đền đáp từ hơn 240 năm của hệ thống điều hành khiến thế giới ganh tị”, ông viết trên Twitter.
Trên Twitter, ông Biden cho hay Tổng thống Trump sẽ đưa vụ việc ra tòa án nhằm chặn việc đếm phiếu. “Chúng tôi đã sắp xếp cho nỗ lực lớn nhất trong lịch sử để bảo vệ cuộc bầu cử và cần sự giúp đỡ của các bạn. Đảm bảo rằng mọi lá phiếu đều được đếm”, ông viết và kêu gọi người ủng hộ vững tin vào chiến thắng.
Theo Đài CNN, cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Santorum đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump vì không có chứng cứ thể hiện gian lận trong bầu cử. “Không quan chức Cộng hòa đắc cử nào ủng hộ tuyên bố đó”, ông Santorum phát biểu và cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là “nguy hiểm”, có thể kích động bạo lực.

Chiến dịch của ông Trump thua kiện

Một bất lợi khác cho Tổng thống Trump là chiến dịch tranh cử của ông đã không nhận được phán quyết có lợi từ thẩm phán trong hai vụ kiện liên quan phiếu bầu ở 2 bang Georgia và Michigan.

Tổng thống Trump đối diện 2 vụ kiện

Reuters ngày 6.11 đưa tin Văn phòng Công tố viên đặc biệt Mỹ (OSC) mở cuộc điều tra đối với cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vi phạm Đạo luật Hatch Act, khi sử dụng Nhà Trắng làm trung tâm chỉ huy ngày bầu cử.
Đạo luật Hatch Act nghiêm cấm các nhân viên chính phủ sử dụng chức quyền, tài sản của chính phủ để thực hiện những việc liên quan tới chính trị như vận động gây quỹ chính trị và các việc tương tự.
Trong khi đó, theo AFP, các luật sư dự định sẽ nộp đơn kiện trong vài ngày tới, cáo buộc việc sử dụng trái phép bài hát YMCA của nhóm nhạc disco Mỹ Village People trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Bài YMCA phát hành năm 1978 đã được sử dụng trong các sự kiện vận động của lãnh đạo Mỹ, cũng như nhạc nền trong video chiến dịch của ông trước ngày bầu cử.
Theo Reuters, chiến dịch của ông Trump nghi ngờ 53 phiếu bỏ qua thư đến trễ được trộn với những phiếu gửi đúng hạn. Tuy nhiên, thẩm phán James Bass của bang Georgia khẳng định “không có bằng chứng” cho thấy các lá phiếu không hợp lệ. Còn tại Michigan, phía Tổng thống Trump muốn bang này dừng đếm phiếu bầu và được tiếp cận sâu hơn quá trình kiểm phiếu. Thế nhưng, thẩm phán Cynthia Stephens của Michigan bác bỏ vụ kiện này, nhấn mạnh “không có cơ sở cho thấy khả năng thành công dựa trên lẽ phải trái”, theo Reuters.
Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã kiện lên tòa án ở bang Nevada, yêu cầu không tính các phiếu bầu không hợp lệ. Theo Fox News, có hàng chục ngàn người không còn là dân địa phương nhưng vẫn bỏ phiếu và có trường hợp phiếu bầu được gửi đến căn hộ của người đã chết nhưng vẫn được điền và gửi đến thùng phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.