Mong mỏi của Khánh Thi và Chí Anh chưa thể trở thành hiện thực

14/12/2022 16:47 GMT+7

Tại Đại hội Liên đoàn Thể dục nhiệm kỳ 6 tổ chức ngày 14.12, hai nhân vật nổi tiếng của thể thao Việt Nam là Khánh Thi và Chí Anh đã bày tỏ nguyện vọng tách khiêu vũ thể thao khỏi liên đoàn.

Liên quan đến các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Thể dục nhiệm kỳ 6, ông Trần Chiến Thắng (nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL) đã được bầu tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Thể dục nhiệm kỳ 6. Ở 3 nhiệm kỳ trước đó, ông Trần Chiến Thắng đều giữ vai trò này. Tại nhiệm kỳ 6, Liên đoàn Thể dục Việt Nam bầu 38 uỷ viên Ban chấp hành cũng như có 4 Phó chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn. Bà Phan Thuỳ Linh được bầu là 1 trong 4 Phó chủ tịch và kiêm Tổng thư ký.

Đại hội nhiệm kỳ 6 bầu ra Ban chấp hành với kỳ vọng sẽ có thêm các hoạt động về thành tích cao và phong trào đối với khiêu vũ thể thao, aerobic cũng như thêm đơn vị đào tạo môn thể dục. Ở nhiệm kỳ 5, liên đoàn đã có tổng 550 hội viên, trong đó số tổ chức hội viên là 20 đơn vị còn các cá nhân hội viên là 163 người. Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng đang tìm kiếm thêm nguồn xã hội hóa bởi nguồn thu hàng năm là không cao chỉ trong khoảng trên dưới 2 tỉ đồng. Theo báo cáo tài chính, nguồn thu hàng năm của liên đoàn cụ thể như sau: Năm 2018 thu 2,9 tỉ đồng; năm 2019 thu được 2,8 tỉ đồng; năm 2020 thu được 1,5 tỉ đồng; năm 2021 thu được 667 triệu đồng.

Quang cảnh đại hội

BÙI LƯỢNG

Khánh Thi luôn đau đáu với nghề

BÙI LƯỢNG

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 5 giai đoạn 2017-2022, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích chuyên môn đáng khích lệ. Với môn thể dục dụng cụ: giành 1 huy chương vàng đồng đội tại Olympic trẻ Argentina 2018; 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Cúp thể dục thế giới 2019. VĐV Lê Thanh Tùng xuất sắc giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 30; giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 31... Đội tuyển thể dục aerobic đạt được những thành tích: 3 huy chương vàng SEA Games 31; 3 huy chương vàng SEA Games 30; 1 huy chương vàng giải vô địch các nhóm tuổi và vô địch thế giới 2018. Đội tuyển khiêu vũ thể thao giành 5 huy chương vàng SEA Games 31; 2 huy chương vàng SEA Games 30.

Chí Anh phát biểu tại đại hội

BÙI LƯỢNG

Khánh Thi nêu nguyện vọng

BÙI LƯỢNG

Liên quan tới việc tách khiêu vũ thể thao khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam, hai ngôi sao lừng lẫy của khiêu vũ thể thao Việt Nam là Khánh Thi Chí Anh đã trình bày nguyện vọng cũng như phân tích các lý do nên tách. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho rằng ngành thể thao ủng hộ việc này nhưng phải theo tình hình phát triển chung.

Ông Trần Chiến Thắng nêu quan điểm: “Tách liên đoàn phải do đại hội quyết định, sau đó Ban chấp hành đề nghị Bộ Nội vụ cho tách. Hiện tại công tác chuẩn bị chưa có, mới có đơn kiến nghị. Nếu tách phải sửa đổi điều lệ”. Theo phát biểu của đại diện Bộ Nội vụ tại đại hội, Bộ Nội vụ không nhận được nội dung báo cáo về phương án tách khiêu vũ thể thao khỏi liên đoàn.

Sau khi bỏ phiếu kín, chỉ có 33,78% số phiếu ủng hộ việc tách còn 60,81% không ủng hộ. Như vậy, tạm thời khiêu vũ thể thao chưa tách khỏi Liên đoàn Thể dục Việt Nam và nguyện vọng của Chí Anh, Khánh Thi chưa thể thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.