Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”:

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế

Phúc Kha
Phúc Kha
12/03/2024 07:00 GMT+7

Ngày 14.3 tới đây, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức Diễn đàn "Tiếng nói người trẻ - Hành động của Đoàn" nhằm nắm bắt thông tin, hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi VN trong và ngoài nước; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, giao lưu quốc tế, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế- Ảnh 1.

Bạn trẻ mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế để nhiều người có cơ hội tham gia

PHÚC KHA

Dưới đây là ý kiến của nhiều bạn trẻ mong muốn T.Ư Đoàn tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu quốc tế, mở rộng đối tượng tham gia và tăng cường công tác thông tin về chương trình.

Cần hình thành mạng lưới thanh niên trao đổi quốc tế

Mình tham gia các chương trình trao đổi quốc tế do T.Ư Đoàn tổ chức, mỗi chương trình đều là cơ hội khiến mình "lột xác". Mình được học hỏi, tìm hiểu, thảo luận về các vấn đề trong khu vực để đưa ra các giải pháp thực tế, khả thi và từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê của mình với các dự án xã hội. Đây cũng là công việc mà mình đang theo đuổi.

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Mỹ Linh

NVCC

Ngoài ra, tham gia các chương trình trao đổi là cơ hội để giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế; cũng như trải nghiệm các nền văn hóa khác để làm nên sự đa dạng, đặc sắc của mỗi quốc gia. Vì vậy, bản thân thấy vô cùng tự hào, hãnh diện trong mỗi lần được mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát vang các ca khúc Việt Nam, giới thiệu rằng "Tôi là người Việt Nam".

Mình đề xuất nên hình thành mạng lưới thanh niên trao đổi quốc tế được quản lý, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động, dự án để đem lại các giá trị tích cực và thiết thực đến với cộng đồng. Mạng lưới với mục tiêu lan tỏa giá trị của các chương trình trao đổi quốc tế đến sinh viên, hỗ trợ các thanh niên ứng tuyển chương trình trao đổi quốc tế, rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho sinh viên cũng như kiến thức, hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam; để mỗi thanh niên chúng ta sẽ là một đại sứ văn hóa và lan tỏa giá trị này đến nhiều hơn nữa với các bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Quản lý các dự án hỗ trợ cộng đồng tại Prudential Việt Nam, thành viên tham gia Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2023

Cần có nhiều kênh thông tin đa dạng

Mình từng tham dự diễn đàn trao đổi thanh niên ASEAN - Nhật Bản: Take Actions for Social Change 2023. Đây chính là cơ hội quý giá để mình gặp gỡ, giao lưu với những người bạn trẻ đến từ các quốc gia trong khu vực, cùng nhau thảo luận và chia sẻ về các vấn đề hiện hữu trong khu vực như: già hóa dân số, tính công bằng trong xã hội, và thảm họa môi trường.

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thu Huyền

NVCC

Hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế ngày càng phát triển, mang đến nhiều lợi ích cho sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, theo quan sát của mình, vẫn còn một số điểm hạn chế. Nhiều sinh viên chưa biết đến các chương trình giao lưu quốc tế do công tác truyền thông từ nhiều trường đại học còn hạn chế. Thông tin về một số chương trình thường chỉ được đăng tải trên website, hoặc thậm chí là chỉ thông qua việc truyền miệng, khiến nhiều sinh viên khác bỏ lỡ cơ hội tham gia.

Để phát triển hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, theo mình cần có một số số giải pháp thiết thực. Thứ nhất, Đoàn cơ sở, trường đại học cần đẩy mạnh công tác truyền thông về chương trình giao lưu quốc tế qua nhiều kênh thông tin đa dạng như website, mạng xã hội, hội thảo... Việc này sẽ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin và nắm bắt cơ hội tham gia hơn.

Thứ hai, tổ chức Đoàn các cấp phối hợp với các trường đại học đẩy mạnh công tác tổ chức các chương trình giới thiệu về hoạt động giao lưu quốc tế cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở các trường đại học vùng. Đây là cách để thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giáo viên dạy IELTS tại Hà Nội

Tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm quốc tế

Mình từng tham gia sự kiện ASEAN - Japan Youth Festival 2023 được tổ chức tại TP.HCM, chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2022 (SSEAYP 2022).

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế- Ảnh 4.

Vũ Trường Huy

NVCC

Mình thấy rằng những hoạt động giao lưu quốc tế tổ chức bởi T.Ư Đoàn, Đoàn cơ sở có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cho những bạn trẻ có thêm cơ hội, trải nghiệm học hỏi, giao lưu, tiếp xúc với những nền văn hóa mới, những kiến thức gắn với thực tế bên cạnh những điều đã được học trên sách vở hay trong quá trình nghiên cứu trên internet.

Vì vậy, các tổ chức Đoàn có thể tạo thêm nhiều môi trường hơn để sinh viên trải nghiệm, chẳng hạn như các buổi talkshow chia sẻ của những người đã có kinh nghiệm, hay những hoạt động giao lưu với sinh viên trường khác, tất cả đều sẽ giúp tạo nên bầu không khí tích cực và tự tin hơn đối với các bạn.

Vũ Trường Huy

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Hướng dẫn sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết

Qua chuyến tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2023, mình có thêm nhiều kinh nghiệm, phát triển kỹ năng mềm, kiến thức rộng hơn, bản thân tự tin, tinh thần cởi mở, kết nối với các bạn ở nhiều nước để mở rộng mối quan hệ. Tại đây, mình gặp gỡ các bạn từ nhiều nước, học kiến thức về sự phát triển bền vững ở khu vực, trao đổi thông tin, quan điểm về văn hóa.

Mong muốn phát triển chương trình giao lưu quốc tế- Ảnh 5.

Phan Khánh Liên

NVCC

Mình nhận thấy các chương trình giao lưu quốc tế rất bổ ích cho các bạn trẻ. Tuy vậy, hiện nay những hoạt động giao lưu quốc tế chưa có nhiều. Vì thế, ban tổ chức các chương trình giao lưu quốc tế cần kết hợp với các Đoàn trường đại học, THPT để thông tin về nội dung, cách thức đăng ký để nhiều học sinh, sinh viên có cơ hội tham gia hoạt động đầy ý nghĩa, hữu ích. Ngoài ra, mình cũng hy vọng T.Ư Đoàn tổ chức chương trình chia sẻ, hướng dẫn sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhiều bạn có thể đăng ký tham gia được hoạt động giao lưu quốc tế.

Phan Khánh Liên

Trợ lý quản lý nhãn hàng của Công ty Abbott

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.