Mong sinh viên được chích vắc xin để sớm trở lại trường

01/10/2021 06:45 GMT+7

Hiện số lượng sinh viên được chích vắc xin Covid-19 mũi 1 vẫn còn rất thấp, mũi 2 thì không đáng kể. Chúng tôi mong các em được chích đầy đủ để sớm được quay lại trường học tập

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, từ ngày 1.10 đến hết 31.10, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường CĐ, trung cấp TP.HCM đã được chích đủ hai mũi vắc xin hoặc được cấp thẻ xanh Covid-19 sẽ đến làm việc trực tiếp tại trụ sở, mỗi đơn vị bố trí 50% số lượng người đi làm.
Tiến sĩ Bùi Mạnh Tuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết: “Trước mắt, chỉ 50% cán bộ giảng viên đã chích đủ 2 mũi vắc xin mới đến trường làm việc. Còn sinh viên (SV) thì vẫn chưa thể quay lại trường trong thời điểm này vì dịch chưa hoàn toàn được kiểm soát. Hiện số lượng SV được chích mũi 1 vẫn còn rất thấp, mũi 2 thì không đáng kể. Chúng tôi mong các em được chích đầy đủ để sớm được quay lại trường học tập”.
Tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, số SV chích mũi 1 chiếm 26% và chích đủ 2 mũi là 3%. Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng mới có 22% SV đã chích mũi 1 và 0,7% chích đủ 2 mũi.

Chi hơn 3.200 tỉ đồng mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell

Tại nhiều trường CĐ khác, số lượng này cũng rất thấp. “Lý do là các em tản mát ở nhiều địa phương. Chỉ khi địa phương có chích ngừa thì các em mới được chích. Còn đối với cán bộ giảng viên của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, hiện số lượng chích đủ 2 mũi đạt khoảng 70 - 80%”, thạc sĩ Đặng Minh Sự, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho hay.
PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, thông tin: “Trong trường hợp thời gian tới SV được đi học trở lại, trường đã có kế hoạch mỗi giảng viên sẽ chủ trì song song cả 2 lớp trực tuyến và trực tiếp. Giảng viên giảng bài trực tiếp cho SV trên lớp đồng thời livestream cho những SV học trực tuyến tại nhà hay khu cách ly”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.