Một bệnh nhân chết trong nhà vệ sinh của bệnh viện

30/07/2014 20:42 GMT+7

(TNO) Thấy một nam bệnh nhân đi vệ sinh quá lâu, các bệnh nhân nằm cùng phòng đã gọi nhân viên bệnh viện đến kiểm tra thì phát hiện người này đã chết trong tư thế bị dao cắm sâu vào vùng ngực.

 Một bệnh nhân chết nghi do tự tử
Buồng bệnh - nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 30.7, một bệnh nhân tại buồng bệnh số 3 (thuộc Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) được một số người phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh (nằm trong buồng bệnh).

Theo thông tin ban đầu, người tử vong tên Trần Được (47 tuổi, trú tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Ông Trần Văn Cúc (49 tuổi, trú tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, bệnh nhân nằm cùng buồng ông Được) cho biết vào khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Được nói với mọi người trong phòng là vào phòng vệ sinh tắm. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, thấy ông Được vẫn chưa ra ngoài nên nhiều người bệnh cùng phòng mới gọi các nhân viên bệnh viên đến kiểm tra.

 Một bệnh nhân chết nghi do tự tử 2
Bệnh nhân Cúc (phải) cùng phòng bệnh với người tử vong kể lại sự việc

Sau khi mở được cửa nhà vệ sinh thì mọi người hoảng hốt khi thấy ông Được đang nằm úp trên bồn cầu. Phần ngực ông Được có một con dao cắm sâu, máu cháy rất nhiều. Đến thời điểm phát hiện sự việc, ông Được đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã báo lực lượng chức năng đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Bệnh nhân tự tử
>> Bệnh nhân tự tử ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.