Một bệnh nhân mắc Covid-19 đến... 505 ngày

Ngọc Quý
Ngọc Quý
24/04/2022 10:49 GMT+7

Một bệnh nhân người Anh đã nhiễm Covid-19 trong 505 ngày, lâu nhất từng được y văn ghi nhận. Người này bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng và đã chết sau đó.

Với thời gian nhiễm bệnh lên đến 505 ngày, tương đương 1 năm và hơn 4 tháng, đây có thể là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất từng được ghi nhận, tờ The Independent (Anh) dẫn lời tiến sĩ Luke Blagdon Snell, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của tổ chức y tế Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Anh).

Một bệnh nhân suy giảm miễn dịch ở Anh đã dương tính Covid-19 trong 505 ngày

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, tiến sĩ Snell cho biết rất khó để khẳng định đây là ca nhiễm Covid-19 lâu nhất vì không phải mọi trường hợp nhiễm bệnh trên thế giới đều được xét nghiệm và báo cáo.

Trước đó, ca nhiễm Covid-19 lâu nhất thế giới được ghi nhận là 335 ngày.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 kéo dài 505 ngày là 1 trong 9 bệnh nhận được tiến sĩ Snell và nhóm của ông nghiên cứu. Khi bắt đầu nghiên cứu, các bệnh nhân đều bị nhiễm Covid-19 trong ít nhất 8 tuần. Truyền thông Anh không tiết lộ họ nhiễm biến thể nào.

Tất cả đều có hệ miễn dịch suy yếu do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như ghép tạng, nhiễm HIV, ung thư hoặc đang điều trị một số bệnh nhất định. Trong số 9 bệnh nhân này, có 5 người đã không qua khỏi.

Suốt quá trình nghiên cứu, các bệnh nhân được test Covid-19 thường xuyên. Thời gian dương tính của họ trung bình là 73 ngày, trong đó có 2 người nhiễm bệnh đến hơn 1 năm.

Nhóm nghiên cứu đã nhiều lần phân tích mã di truyền để xác định bệnh nhân vẫn nhiễm một biến thể hay có nhiễm biến thể khác hay không. Những gì nhóm thu nhận được là các bằng chứng cho thấy virus biến đổi qua thời gian và hình thành đột biến. Những đột biến này tương đồng với các đột biến xuất hiện trên các biến thể đã lây lan rộng.

Các phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng về giả thuyết cho rằng biến thể virus mới có thể phát triển từ những người bệnh bị suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các biến thể đã lây lan mạnh như Alpha, Delta và Omicron đã biến đổi từ cơ thể người suy giảm miễn dịch, tiến sĩ Snell cho biết.

Từ những gì thu được, nhóm nghiên cứu khẳng định người dân vẫn phải tiếp tục thận trọng khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng. Tiêm vắc xin, đeo khẩu trang, nhất là ở nơi đông người, vẫn là cách tốt để bảo vệ mình và những người xung quanh, theo The Independent.

Hơn 40% người khỏi bệnh sẽ bị hậu Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.